Ngang nhiên dựng lán, đặt máy hút cát trái phép, giữa lòng hồ thủy điện Khe Giông

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
06/07/2021 16:31 GMT+7

Vị trí đặt máy hút cát trái phép chỉ cách chân đập thủy điện Khe Giông (xã Húc, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) chưa đầy 150 m. Gần chục công nhân đã dựng lán, ăn ở tại chỗ để hút cá từ giữa tháng 5 đến nay.

Sáng sớm 6.7, PV Thanh Niên theo chân cán bộ chiến sĩ Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) hướng lên xã vùng cao Húc (H.Hướng Hóa) để vào khu vực thủy điện Khe Giông, vị trí được các nguồn tin trinh sát báo về có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Bàng hoàng cảnh dựng lán, đặt máy hút cát trái phép giữa lòng hồ thủy điện Khe Giông

Máy hút cát trái phép đặt cách vị trí chân đập thủy điện Khe Giông chừng 150 m

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Dù phải mất nhiều thời gian di chuyển trên con đường độc đạo khá dài, nhỏ và dốc, rất dễ bị “động” nhưng nhờ các biện pháp nghiệp vụ ngụy trang, nhập vai, lực lượng của tổ công tác vẫn kịp thời ập vào bắt quả tang hoạt động khai thác cát trái phép ngay giữa lòng hồ, trong khuôn viên của Nhà máy thủy điện Khe Giông (thuộc Công ty đầu tư Thanh Hoa).

Vị trí tập kết cát ngay sát mép lòng hồ thủy điện Khe Giông

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Vị trí tập kết cát ngay sát mép lòng hồ thủy điện Khe Giông

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Thời điểm bắt quả tang, tại hiện trường có gần 10 nhân công đang vận hành máy hút cát (đặt giữa hồ, cách chân đập thủy điện khoảng 150 m), 1 máy xúc đang sẵn sàng hoạt động ở bãi cát (chứa khoảng 200 m3 cát) ngay sát mép nước. Cách đó khoảng 500 m có một bãi tập kết khác, đang chứa khoảng hơn 2.000 m3 cát.

Bãi tập kết cát (chứa khoảng 2.000 m3 cát) cách vị trí khai thác chỉ khoảng 500 m

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị, bìa phải) cho rằng việc khai thác cát trái phép giữa lòng hồ gây nguy cơ mất an toàn đập và thất thoát ngân sách nhà nước

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Công nhân dựng lán, ăn, ngủ nghỉ tại khu vực khai thác cát trái phép

Khai báo với cơ quan công an tại hiện trường, những nhân công ở đây cho biết họ chỉ là người làm thuê và có mặt tại khu vực lòng hồ này từ ngày 8.5 để hút cát. Và để đảm bảo cho hoạt động được... lâu dài, họ đã dựng lán trại, nấu ăn, ngủ nghỉ ngay tại khu vực.

Công nhân dựng lán trại để ăn nghỉ tại chỗ, tiện khai thác cát trái phép ở lòng hồ thủy điện Khe Giông.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Công nhân dựng lán trại để ăn nghỉ tại chỗ, tiện khai thác cát trái phép ở lòng hồ thủy điện Khe Giông.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

 

Lực lượng chức năng làm việc với những người liên quan tại hiện trường

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Có mặt chỉ huy trực tiếp việc bắt quả tang, trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) cho rằng hoạt động khai thác cát trái phép ở giữa lòng hồ thủy điện Khe Giông có 2 vấn đề cần đặt ra. Thứ nhất, khi chưa được cơ quan chức năng khảo sát, cho phép mà vẫn khai thác thì sẽ gây nguy cơ mất an toàn đập, ảnh hưởng môi trường. Thứ hai, việc khai thác lén lút khi không được khai báo, làm thất thu nhiều khoản thuế, phí về tài nguyên, môi trường của Nhà nước.

Lực lượng chức năng tiến hành đo đạc để kiểm đếm số lượng cát có tại các bãi tập kết.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Hiện, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) đã lập biên bản hiện trường, về các dấu hiệu sai phạm của các bên liên quan về hành vi “Khai thác khoáng sản trái phép” tại lòng hồ thủy điện Khe Giông, để tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.