Ngân vang tiếng hát mừng thành phố mang tên Người

03/07/2022 06:12 GMT+7

Tối 2.7, chương trình nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Rực rỡ tên vàng kỷ niệm 46 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Bác đã diễn ra thật lung linh và ấn tượng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Đêm nghệ thuật đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh - Rực rỡ tên vàng do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức, Trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện, dưới sự chỉ đạo của NSƯT Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT.TP.HCM, thu hút đông đảo sự quan tâm, hào hứng của người dân thành phố và du khách.

Đông đảo người dân thành phố đã có đêm thưởng thức âm nhạc đầy màu sắc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trong dịp kỷ niệm 46 năm thành phố mang tên Bác

q.thắng

Trải qua mấy trăm năm thăng trầm lịch sử, TP.HCM luôn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa và tài năng, nhiệt huyết của những con người từ khắp nơi hội tụ về đây, sẵn sàng cống hiến, chung tay cùng xây dựng và phát triển vùng đất này. Sự đa dạng trên nền bản sắc rất đặc trưng của một vùng đất năng động, sáng tạo, nghĩa tình giúp TP.HCM ngày một ổn định, phát triển tiến đến hội nhập sâu, rộng trong khu vực và vươn ra thế giới.

47 năm sau ngày giải phóng, hòa cùng nhịp phát triển của đất nước, thành phố mang tên Bác đang từng ngày vươn mình lớn dậy với sức bật của thời đại mới, để khoác lên mình diện mạo của một thành phố trẻ trung, năng động, hiện đại và nghĩa tình. Cùng với những công trình mới, hiện đại đã được mọc lên, thành phố đã dành nhiều quan tâm đến việc chăm lo đời sống nhân dân thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần hướng đến việc xây dựng và phát triển thành phố theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Âm nhạc, nghệ thuật đã chuyển tải sinh động hành trình 46 năm thành phố mang tên Bác: luôn phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, từng bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một đô thị lớn và giữ vai trò đầu tàu, tạo động lực của khu vực và cả nước

q.thắng

Và, bằng âm nhạc cùng các loại hình biểu diễn, đạo diễn Dương Thảo - Ngọc Hiền - Tuấn Đinh đã tái hiện, khắc họa những vẻ đẹp vừa mang dấu ấn lịch sử vừa toát lên tinh thần rất trẻ, rất năng động của thành phố xưa và nay. Sự dàn dựng công phu từ nội dung đến hình thức sân khấu đã tạo nên sức hút lẫn dấu ấn cho đêm nghệ thuật đầy ý nghĩa với người dân thành phố này. Đặc biệt, những giai điệu về thành phố hôm nay: Thành phố trẻ, Ơi cuộc sống mến thương, Thành phố mãi mãi một tình yêu hay Thành phố gì kỳ... qua tiếng hát của các nghệ sĩ được đông đảo khán giả mến mộ: Nhóm MTV, Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng, Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương... đã mang đến không gian thưởng thức đầy hân hoan, rộn ràng và "vương vương ôi bao nhiêu yêu thương... " (lời ca khúc Thành phố gì kỳ).

Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương biểu diễn tác phẩm thể hiện những đặc tính "hào sảng, nghĩa tình" của TP.HCM do chính anh sáng tác: Thành phố gì kỳ

btc

Chương trình nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Rực rỡ tên vàng còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ: NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Ngọc Đợi, Thanh Sử, Hiền Thục, Duyên Huyền, Lưu Hiền Trinh, Thành Tâm, Thùy Trinh, Cao Công Nghĩa, Ngọc Tuấn, Hồ Tuấn Phúc, Phạm Đồng Diệu Ly, nhóm V.Music, Mắt Ngọc... cùng hàng trăm diễn viên của những nhóm múa: Mặt Trời, Mai Trắng, ABC, ABC Kids...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.