Ngân Quỳnh làm giám khảo 'Giai điệu xanh'

16/01/2019 21:56 GMT+7

Nhận lời ngồi ghế nóng Giai điệu xanh cùng nhạc sĩ Lê Quang, diễn viên Ngân Quỳnh tự tin bởi bản thân từng có không ít năm đi hát trước khi rẽ hướng đóng phim nhiều năm gần đây.

Ngân Quỳnh lớn lên trong gia đình có nhiều đời làm nghệ thuật: bà ngoại là Tư Hélène, cô đào tài sắc một thời, mẹ là nghệ sĩ cải lương Kim Hoa, chị là nghệ sĩ Thanh Hằng, em gái là NSƯT Thanh Ngân, Thanh Ngọc. Năm 15 tuổi, Hồng Hạnh (tên thật của Ngân Quỳnh) đã theo mẹ ngược xuôi theo đoàn hát. Khi đoàn Tiền Giang giải thể, chị về đoàn Trung Hiếu và đổi nghệ danh là Ngân Quỳnh từ đó. Năm 1997, Ngân Quỳnh còn được Giải ba Tiếng hát Phát thanh Truyền hình Toàn quốc tại Hà Nội.

Thời cải lương “lên bờ xuống ruộng”, Ngân Quỳnh chuyển sang nhạc nhẹ rồi đóng phim. Năm 2007, vai “máy bay bà già lái phi công trẻ” trong phim Đam mê đã đưa chị sang một bước ngoặt mới. Từ đó, chị thực sự bén duyên cùng phim ảnh. Nhờ lối diễn có chiều sâu và rất tự nhiên, Ngân Quỳnh đã lôi cuốn sự chú ý của người xem qua nhiều dạng vai khác nhau, gây dấu ấn với Lối sống sai lầm, Tình yêu tìm lại, Dương cầm, Chuyện quý bà… Đóng phim quá duyên, nhiều người quên mất Ngân Quỳnh từng là ca sĩ chuyên nghiệp. Thế nên khi chị được mời làm giám khảo cuộc thi hát Giai điệu xanh, nhiều khán giả đã thắc mắc. Ngân Quỳnh tâm sự: "Ngân Quỳnh đã là ca sĩ chuyên nghiệp hơn mười mấy năm nên thấy không trở ngại gì. Với vai trò giám khảo lần này, Ngân Quỳnh sẽ đi sâu vào xem xét diễn xuất, phong cách và thần thái trong nội dung bài thi của thí sinh. Ngân Quỳnh thấy rất tự tin ở vai trò này.
Ngân Quỳnh và Lê Quang, hai giám khảo Giai điệu xanh, cuộc thi không thu phí hồ sơ nhằm mở rộng sân chơi cộng đồng cho sinh viên, học sinh, công nhân... Ảnh: BTC
Nói về thời điểm được mệnh danh là “người chạy sô nhiều nhất” ở sân khấu ca nhạc hơn chục năm về trước, Ngân Quỳnh cho biết: “Có đêm tôi hát ở chín tụ điểm là nhờ chồng chở đến nơi, tôi ào vào hát, khỏi cần gửi xe, gửi đồ mất thời gian”. 
Lăn lộn cả hai lĩnh vực diễn xuất và ca hát, tiêu chí chấm điểm của Ngân Quỳnh cũng rất nhịp nhàng. Chị chia sẻ: "Nếu như phần thanh không đạt tới 100%, chỉ 70 hoặc 60%, nhưng ngoại hình và phong cách diễn xuất ổn tôi sẽ gật đầu đồng ý. Vì muốn trở thành thần tượng trong lòng khán giả, thanh âm xuất sắc nhưng ngoại hình không đạt yêu cầu thì khó mà đuợc khán giả đón nhận. Cộng vào đó diễn xuất cũng tô đậm cho bài thi của thí sinh".
Ngoài ra, chị cũng rất thích việc cuộc thi không thu phí hồ sơ để phát động phong trào văn nghệ quần chúng, tạo sân chơi giải trí lành mạnh trong hoạt động văn hóa văn nghệ, phát hiện nhân tố tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.