Ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Lê Hiệp
Lê Hiệp
04/07/2023 04:15 GMT+7

Ngày 3.7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư, chủ trì Hội nghị Quân ủy T.Ư lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Khôn khéo trong bảo vệ biển đảo

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết thời gian qua, mặc dù tình hình trong nước, thế giới có nhiều khó khăn, song Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và toàn quân đã làm được rất nhiều việc quan trọng, với nhiều hoạt động cụ thể rất toàn diện, nhiều số liệu chứng minh rất phong phú.

Ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa  - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Thường vụ Quân ủy T.Ư

TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các vấn đề có tầm chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. "Chúng ta đã giữ vững được thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; khôn khéo, mềm dẻo, linh hoạt trong xử trí các tình huống, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, nhất là các tình huống trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; trước những tác động, ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine đối với quân đội và giải pháp xây dựng quân đội trong tình hình mới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng khẳng định, quân đội tiếp tục phát huy vai trò là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng, kết hợp phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng, an ninh cũng được quan tâm thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả. Cùng đó, đã phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng có liên quan giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước.

Chúng ta đã giữ vững được thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; khôn khéo, mềm dẻo, linh hoạt trong xử trí các tình huống, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, nhất là các tình huống trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tiếp tục tổ chức quân đội tiến lên hiện đại

Tổng Bí thư nêu rõ, toàn quân đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc điều chỉnh tổ chức quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Đây là những điều chỉnh lớn về tổ chức, có tác động đến việc bố trí, sử dụng lực lượng, tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương quân đội. Tuy vậy, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã triển khai một cách bài bản, chặt chẽ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao.

Về công tác hội nhập quốc tế, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã xử lý hài hòa, mềm dẻo trong quan hệ, hợp tác quốc phòng với các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống. Đây là cách rất thiết thực để giữ cho "ngoài êm", ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội cũng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ…

Tuy vậy, Tổng Bí thư cũng lưu ý, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, đáng lưu ý là còn để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, vẫn còn tình trạng bệnh "thành tích", giấu giếm khuyết điểm; xử lý một số vi phạm, vụ việc phức tạp, nhạy cảm chưa kịp thời, triệt để.

Cần tạo được sự đồng thuận cao

Về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung lãnh đạo toàn quân chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời các giải pháp để xử lý thắng lợi các tình huống, kể cả tình huống trên không, trên biển, biên giới và nội địa. "Trọng tâm là sắp tới chúng ta sẽ tổng kết và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu phải lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện thật nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động về phương án, chuẩn bị tốt mọi mặt, ứng phó thắng lợi với các thách thức an ninh phi truyền thống; tham gia phòng, chống, khắc phục các hậu quả thiên tai; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là trong mùa mưa, bão sắp tới, để bảo vệ cao nhất tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh tổ chức quân đội theo đúng lộ trình đã xác định; kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, bảo đảm đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi thành lập, tạo tiền đề để đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

"Các đồng chí đã làm rất tốt rồi. Tuy nhiên, tôi đề nghị chúng ta tiếp tục điều chỉnh lực lượng theo lộ trình, quyết liệt, nhưng vẫn phải rất thận trọng. Bởi đây là vấn đề liên quan đến tổ chức, con người, chính sách... làm sao luôn luôn tạo được sự đồng thuận cao, phát huy được sức mạnh, mọi tổ chức ổn định và phát triển", Tổng Bí thư yêu cầu.

Xây dựng cán bộ quân đội "7 dám"

Tổng Bí thư cũng yêu cầu bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng để đáp ứng được nhu cầu trang bị cho các đơn vị. "Thời gian qua, chúng ta đã bước đầu đạt được những kết quả về cải tiến, sản xuất vũ khí, trang bị hiện đại, nâng cao sức mạnh phòng thủ của đất nước. Do vậy, chúng ta cần tiếp tục tập trung nguồn lực, ưu tiên phát triển nhanh lĩnh vực này", Tổng Bí thư nêu.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh. "Các đồng chí cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đủ đức, đủ tài, có uy tín cao; cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, chỉ huy phải mẫu mực trước toàn đơn vị", Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, gần đây, chúng ta nói nhiều đến tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. "Tôi yêu cầu trong quân đội tuyệt đối không để tình trạng này xảy ra. Bởi người cán bộ chỉ huy quân sự mà thiếu quyết đoán, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm thì sẽ bỏ lỡ thời cơ, dẫn đến thất bại trong xử trí các tình huống xảy ra", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nêu rõ, phải chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần "7 dám": "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, và dám hành động vì lợi ích chung". 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Thường vụ Quân ủy T.Ư

Sáng 3.7, tại Hội nghị Quân ủy T.Ư lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Thường vụ Quân ủy T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, ngày 15.6, tại Hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư 6 tháng đầu năm, đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Đảng ủy Công an T.Ư và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch nước thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.