Ngăn ngừa dịch tả lây lan tại Mái ấm Đức Quang

09/11/2017 08:49 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) đã tiếp nhận và điều trị 19 trẻ thuộc Mái ấm Đức Quang với các triệu chứng bệnh viêm phổi, nhiễm trùng đường tiêu hóa, sốc nhiễm trùng...

Ngày 8.11, bác sĩ (BS) Hồ Trung Tuyến, Trưởng khoa Kiểm soát dịch tễ Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) tỉnh Bến Tre, cho biết ngành chức năng đã gửi mẫu phân của 19 trẻ bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, viêm phổi ở Mái ấm Đức Quang (thuộc chùa Vạn Đức, xã Tam Hiệp, H.Bình Đại, Bến Tre) đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm tìm nguyên nhân.
Theo BS Tuyến, từ ngày 2 - 6.11, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) tiếp nhận và điều trị 19 trẻ (nhóm năm sinh từ 2013 - 2017) thuộc Mái ấm Đức Quang với các triệu chứng bệnh viêm phổi, nhiễm trùng đường tiêu hóa, sốc nhiễm trùng. Đến thời điểm này đã có 1 ca tử vong, 18 ca đang điều trị tại Khoa Nhi, sức khỏe các cháu hiện ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.