'Ngán ngẩm' người đàn ông lái xe máy du xuân... trên cao tốc

15/02/2024 20:43 GMT+7

Bất chấp luật, cố tình lái xe máy chạy vào làn dừng khẩn cấp đường cao tốc; người đàn ông thậm chí còn cố tình che biển số nhằm tránh bị phạt nguội.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người bức xúc; khi một người đàn ông cố tình điều khiển xe máy chạy vào đường cao tốc, ngay trên làn dừng khẩn cấp bất chấp nguy hiểm.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 19 giờ ngày 12.2.2024 (mùng 3 tết) trên đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

"Ngán ngẩm" người đàn ông lái xe máy du xuân... trên cao tốc

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Khi đến khu vực gần nút giao với Quốc lộ 18, tài xế giật mình khi phát hiện từ phía sau xuất hiện một xe máy do người đàn ông điều khiển, chạy trên làn dừng khẩn cấp bất ngờ vọt lên.

Không chỉ cố tình chạy vào đường cao tốc (cấm xe máy), người đàn ông nói trên còn phóng với tốc độ cao, thậm chí cố tình che đi biển số xe nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Tình huống khiến nhiều người chứng kiến không khỏi "ngao ngán" và bức xúc với ý thức giao thông của "quái xế" xe máy này.

'Ngán ngẩm' người đàn ông lái xe máy du xuân... trên cao tốc- Ảnh 1.

Người đàn ông cố tình che biển số, lái xe máy phóng nhanh trên cao tốc

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình trước hành vi lái xe xem thường luật, bất chấp nguy hiểm, cố tình chạy vào cao tốc của người đàn ông.

Bên cạnh đó, không ít người cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

Người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước Giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng và bị tạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.