Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử

Lê Hiệp
Lê Hiệp
12/11/2020 13:43 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Hồng , Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chính thức được Quốc hội phê chuẩn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .

Sáng 12.11, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với 467/472 phiếu tán thành (đạt 97,08% tổng số đại biểu Quốc hội hiện có).
Sau đó, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với 444/445 đại biểu tán thành.
Sau khi Quốc hội phê chuẩn, bà Nguyễn Thị Hồng đã trở thành nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tính từ năm 1951 đến nay, ngành ngân hàng đã có 14 thống đốc, nhưng đều là nam giới. 
Với chức vụ mới, bà Hồng cũng là thành viên nữ duy nhất trong số các thành viên Chính phủ tới thời điểm hiện tại.
Bà Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, quê Hà Nội) là thạc sĩ Kinh tế phát triển. Bà Hồng bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Nhà nước từ năm 1991 và được bổ nhiệm Phó thống đốc lần đầu vào năm 2014; sau đó được bổ nhiệm lại vào tháng 8.2019.
Trước đó, chiều 11.11, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với ông Lê Minh Hưng. Ông Hưng được Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng T.Ư Đảng. Ông Hưng đồng thời thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội còn bổ nhiệm 2 thành viên mới của Chính phủ là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.