Ngân hàng Nhà nước nói gì về vàng, tín dụng?

Thanh Xuân
Thanh Xuân
03/01/2024 17:11 GMT+7

Thông tin liên quan đến vàng, lãi suất... được ông ông Đào Minh Tú - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chia sẻ tại buổi họp báo triển khai nhiệm vụ năm 2024 vào ngày 3.1.

Không chấp nhận giá vàng SJC cao

Theo ông Đào Minh Tú, Nghị định 24/2012 quản lý thị trường vàng (NĐ24) ban hành cách đây hơn 10 năm, thực hiện mục tiêu lớn nhất là chống vàng hóa, tránh ảnh hưởng đến điều hành vĩ mô, đặc biệt về lãi suất, giá cả, tỷ giá, ngoại tệ… NĐ24 đã phát huy được những kỳ vọng thời điểm đó nhưng nay cần sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ông Tú giải thích, NĐ24 quy định NHNN độc quyền vàng miếng, còn vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc thị trường, do các cơ quan chức năng quản lý. Vì vậy, NHNN sẽ đánh giá lại vai trò hiện nay của NĐ24 xem còn hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ, sứ mệnh của nó hay không. "Nhiều chuyên gia cũng nói rằng đã đến lúc xem xét vàng miếng SJC, có thể có những loại vàng khác, thương hiệu khác. Nhưng dù thế nào thì mục tiêu cuối cùng phải đạt được là quản lý thị trường vàng không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Đó là quyền lợi của 100 triệu người dân, còn quyền lợi kinh doanh vàng chỉ ở một nhóm nhỏ" - ông Tú khẳng định.

Ngân hàng Nhà nước nói gì về vàng, tín dụng?- Ảnh 1.

NHNN trao đổi các thông tin về vàng, tín dụng, lãi suất... vào sáng 3.1

T.XUÂN

Theo ông Đào Minh Tú: Nhà nước không khuyến khích kinh doanh vàng, nhất là vàng miếng, nhưng luôn luôn tôn trọng quyền cất trữ, mua bán vàng miếng của người dân. Nhà nước cũng không bảo hộ giá cả cho kinh doanh vàng miếng và không chấp nhận sự chênh lệch giá trong nước cao hơn thế giới 20 triệu đồng/lượng như vừa qua; không chấp nhận vàng SJC cao hơn các vàng khác đến nhiều triệu đồng một lượng. Tất cả những vấn đề tồn tại này sẽ được xử lý với NĐ24 sửa đổi trong thời gian tới. Trong tháng 1, NHNN sẽ trình sửa đổi NĐ24 với sự quyết liệt, dứt khoát trong điều hành thị trường vàng.

Khoảng 2 triệu tỉ đồng tín dụng chờ tung ra thị trường

Liên quan đến tín dụng, ông Đào Minh Tú cho biết tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt được 13,5%, tương đương 1,5 triệu tỉ đồng, đưa tổng dư nợ tín dụng lên 13,6 triệu tỉ đồng được bơm vào nền kinh tế. Năm 2024, NHNN giao hết hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng với tốc độ tăng khoảng 15%, tương đương tăng thêm 2 triệu tỉ đồng. Thậm chí nếu các chỉ số nền kinh tế nếu được kiểm soát tốt thì có thể tăng trưởng lên 16%.

Ông Đào Minh Tú giải thích: Nếu như những năm trước, hạn mức tín dụng được xem như những khoản cấp phát, cơ chế phân bổ dẫn đến có những ngân hàng tăng hết hạn mức tín dụng được phân bổ, nhưng cũng có ngân hàng không sử dụng hết hạn mức, thậm chí có ngân hàng âm tín dụng. Những ngân hàng tăng trưởng âm chứng tỏ chưa phấn đấu nên chính sách tín dụng hiện thay đổi để ngân hàng phấn đấu thực hiện hạn mức tín dụng đã được giao. Vốn đưa vào nền kinh tế năm nay phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Ngân hàng nào sử dụng hết hạn mức được cấp đầu năm thì NHNN cấp thêm, chứ không phải đến đó là hết nhưng với điều kiện nền kinh tế cho phép mở rộng tín dụng và đảm bảo an toàn kinh tế vĩ mô.

"Tín dụng phải vào đúng đối tượng, chứ không phải ném hết vào sân sau, vào hết hệ sinh thái mà nền kinh tế không được quan tâm. NHNN sẽ giám sát vốn đi vào các đối tượng, thể hiện sự minh bạch, khách quan, không còn cơ chế xin cho nào cả", ông Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.