Ngân hàng Nhà nước hút mạnh tiền về, lãi suất đi xuống

Thanh Xuân
Thanh Xuân
19/01/2023 07:32 GMT+7

Ngày 18.1, Ngân hàng Nhà nước hút tiền trên thị trường về cao hơn ngày trước đó 10.000 tỉ đồng và gấp đôi lượng vốn bơm ra. Thế nhưng lãi suất lại giảm nhẹ.

Nhà điều hành đã hút về 25.000 tỉ đồng trên thị trường mở trong ngày 18.1. Sáu thành viên trúng thầu với lãi suất 5,7%/năm ở kỳ hạn 14 ngày, giảm 0,1%/năm so với ngày trước. Trong khi đó, 9 thành viên trúng thầu được NHNN bơm ra hơn 12.328 tỉ đồng, kỳ hạn 14 ngày nhưng với lãi suất 6%/năm.

Ngân hàng hút lượng tiền lớn cuối năm

Ngọc Thắng

Liên tục từ đầu tháng 1 đến nay, NHNN hút lượng tiền trên thị trường mở lên đến 242.300 tỉ đồng. Trong khi lượng tiền bơm ra chưa đến một nửa, khoảng 117.925 tỉ đồng. Như vậy, lượng tiền NHNN hút ròng 124.375 tỉ đồng. Điều này cho thấy thanh khoản của các NH đã tốt hơn trước.

Trong những ngày gần đây, giá USD giao dịch của các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng có mức thấp hơn giá mua vào của Sở giao dịch NHNN từ 15 - 20 đồng. Sở giao dịch NHNN mua vào với giá 23.450 đồng/USD nhưng các ngân hàng chỉ ở mức khoảng 23.435 đồng/USD. Điều này đồng nghĩa, nhà nước đang mua ngoại tệ trên thị trường và bơm lượng tiền ra.

Ở một diễn biến khác, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng những ngày giáp tết Nguyên đán Quý Mão lại có chiều hướng giảm khoảng 0,5%/năm ở một số kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất qua đêm khoảng 6,3%/năm, 1 tháng 7,5%/năm, 3 tháng 8,25%/năm… Lãi suất huy động tiết kiệm của các nhà băng hiện không thay đổi nhiều so với đầu tháng 1. Những kỳ hạn dưới 6 tháng ở mức trần 6%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tối đa 9,5%/năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.