Ngân hàng Nhà nước điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ

16/02/2024 16:18 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước vừa điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ tại Nhà máy In tiền quốc gia; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Hội đồng Quản lý Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 15.2 đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm thành viên chuyên trách Hội đồng Quản lý CIC.

Ngân hàng Nhà nước điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ- Ảnh 1.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Thái Nam

NHNN

Cụ thể, ông Lê Thái Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền quốc gia, được điều động, bổ nhiệm giữ chức thành viên chuyên trách Hội đồng Quản lý CIC kể từ ngày 15.2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lê Thái Nam kể từ ngày được điều động, bổ nhiệm cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng đánh giá ông Lê Thái Nam là cán bộ có trách nhiệm, tâm huyết trong công việc, luôn có tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp và được Ban Cán sự Đảng, ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tin tưởng.

Ông Dũng mong muốn CIC tiếp tục chú trọng tới việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống, giữ vững vai trò, vị thế là cơ quan thông tin tín dụng hàng đầu.

Trong ngày 15.2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng tổ chức công bố và trao quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ- Ảnh 2.

Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đức Cường

NHNN

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền quốc gia. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Đức Cường là 5 năm kể từ ngày 15.2.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết, Nhà máy In tiền quốc gia có nhiều đặc thù, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 cũng tương đối nặng nề. Do vậy, việc tăng cường lãnh đạo cho nhà máy là cần thiết.

Phó thống đốc Đào Minh Tú tin tưởng ông Nguyễn Đức Cường sẽ tiếp tục phát huy tốt nhất những kinh nghiệm, nền tảng chuyên môn được đào tạo, qua đó đóng góp cho việc chỉ đạo quản lý, điều hành.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trong ngày 15.2.

Ngân hàng Nhà nước điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ- Ảnh 3.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho bà Trần Thị Hòa

NHNN

Cụ thể, bà Trần Thị Hòa, Phó trưởng phòng Tổng hợp (Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng. Thời hạn giữ chức vụ của bà Trần Thị Hòa là 5 năm kể từ ngày được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn tin tưởng trên cương vị công tác mới, bà Trần Thị Hòa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, nỗ lực rèn luyện, phát huy năng lực, trình độ chuyên môn cùng với tập thể Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.