Ngân hàng Nhà nước đã cấp room tín dụng cho một số ngân hàng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/09/2022 08:29 GMT+7

Một số ngân hàng thương mại đã nhận được thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng trong năm 2022. Đây là thông tin khá tích cực không những đối với các ngân hàng mà cả doanh nghiệp .

Những ngân hàng được ưu tiên nới thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng là những nhà băng tham gia xử lý những ngân hàng, quỹ tín dụng yếu kém, những ngân hàng giảm lãi suất cho vay khách hàng, có tỷ lệ an toàn vốn cao. Riêng những ngân hàng có tỷ lệ nợ cho vay thị trường 1 so với huy động cao là điểm trừ trong việc xét duyệt hạn mức tín dụng lần này. Hiện Vietcombank, MB… đã có phương án nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém, đáp ứng điều kiện ưu tiên cấp hạn mức tín dụng. Sau khi nhận được quyết định nới thêm tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng dự kiến giải ngân ngay cho những hồ sơ đã làm thủ tục trước đó.

Ngân hàng được cấp thêm hạn mức tín dụng

ngọc thắng

Phát biểu tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 tối ngày 6.9, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết kể từ đầu năm tới nay tăng trưởng tín dụng đã đạt 9,91% - cao hơn nhiều so với cùng giai đoạn năm 2021. NHNN vẫn kiên định với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2022 ở mức 14%, qua đó đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát, kiểm soát giá trị đồng tiền và ổn định kinh tế vĩ mô. Một trong những yêu cầu cao nhất đặt ra là tránh việc lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền. Đây không chỉ là chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội mà còn là Nghị quyết của Trung ương bởi vì điều kiện quan trọng là tiếp tục ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Chính vì thế, nhiệm vụ duy trì tỉ lệ lạm phát được đặt ra từ đầu năm là dưới 4% và mục tiêu đặt ra là từ 6-6,5%. NHNN cũng đặt ra mức 14% tùy điều kiện thực tế để thay đổi linh hoạt. Để thực hiện việc này, ngay từ đầu năm, trong điều kiện nền kinh tế không có những biến động, đặc biệt là giá cả xăng dầu, một số hàng hóa ảnh hưởng chung cả nước hiện nay thì 14% này có thể nói được tính toán tương đối đầy đủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.