Ngân hàng Nhà nước bác bỏ kiến nghị gia hạn gói 30.000 tỉ đồng

20/02/2017 08:00 GMT+7

Đó là nội dung công văn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây trả lời một số kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoRea).

Trước đó, NHNN đã nhận được công văn báo cáo về thị trường bất động sản năm 2016 và dự báo thị trường năm 2017 của HoRea, trong đó kiến nghị cho phép người nhận nhà từ ngày 1.1.2017 trở đi được tiếp tục giải ngân theo hợp đồng đối với gói tín dụng 30.000 tỉ đồng.
Lý do theo NHNN, ngày 30.5.2016 NHNN đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn chương trình tín dụng 30.000 tỉ đồng đối với các trường hợp ký trước ngày 31.3.2016 vay mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng, cải tạo, sửa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31.12.2016 và được Chính phủ đồng ý. Tính đến hết năm 2016, chương trình đã giải ngân 29.679 tỉ đồng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN, đạt 95% số tiền cam kết cho vay. Theo báo cáo của các ngân hàng, việc chưa giải ngân hết là do khách hàng không còn nhu cầu giải ngân toàn bộ số tiền trên hợp đồng, đã bố trí được một phần từ nguồn khác hoặc dự án bị chậm tiến độ... Vì vậy, đối với các nguồn giải ngân sau ngày 31.12.2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của NH thương mại và áp dụng lãi suất thỏa thuận giữa NH và khách hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.