Ngân hàng lại ứ đọng tiền

31/05/2016 06:00 GMT+7

Sau 4 tuần hút ròng liên tiếp, tuần qua thị trường mở (OMO) ở trạng thái bơm ròng nhưng ở mức thấp và không đáng kể (11 tỉ đồng), cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng tương đối dồi dào.

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lãi suất liên ngân hàng tuần qua giảm tại kỳ hạn qua đêm nhưng tăng nhẹ tại kỳ hạn 2 tuần.
Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tiếp tục giảm 0,32% về mức 1,46%/năm; kỳ hạn một tuần cũng giảm 0,51% về 1,55%/năm. Đáng chú ý đây là những mức lãi suất thấp nhất trong một năm trở lại đây, càng cho thấy hệ thống ngân hàng đang ứ đọng tiền.
Thanh khoản dồi dào nên vài tuần gần đây các ngân hàng mạnh tay đổ tiền vào trái phiếu chính phủ (TPCP). Trong các phiên giao dịch, khối lượng chào mua chào bán thể hiện xu hướng mua ròng, lãi suất ở nhiều kỳ hạn cũng giảm.
Ở phiên đấu thầu 10.000 tỉ đồng TPCP mới đây (27.5), Kho bạc Nhà nước đã thu về 8.182 tỉ đồng. Kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công hơn 147.000 tỉ đồng TPCP, đạt hơn một nửa kế hoạch phát hành 220.000 tỉ đồng TPCP trong năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.