'Ngân hàng lãi khủng có phải nỗi oan Thị Kính, thưa Thống đốc'

Anh Vũ
Anh Vũ
09/06/2022 10:01 GMT+7

Đại biểu Quốc hội nêu phản ánh dư luận vì sao 2 năm dịch Covid-19 ngân hàng vẫn lãi khủng, trong khi người dân lao đao, doanh nghiệp phá sản, GDP tăng trưởng âm…

Chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng sáng 9.6, đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) đặt vấn đề, khi ngân hàng khó khăn được cả xã hội chia sẻ, Quốc hội ban hành một nghị quyết thí điểm xử lý nợ xấu, nhưng khi cả xã hội bị Covid-19 các ngân hàng đã chia sẻ, nhưng có ý kiến cho rằng chưa tương xứng bởi kinh tế tăng trưởng âm kỷ lục.

ĐBQH chất vấn: "Ngân hàng lãi khủng có phải nỗi oan Thị Kính", Thống đốc NHNN trả lời

“Nhiều doanh nghiệp phá sản, người dân lao đao vì dịch giã nhưng hầu hết ngân hàng lợi nhuận cao, lãi khủng. Thống đốc đánh giá về sự chia sẻ này, đây có phải là nỗi oan Thị Kính hay nỗi oan gì, thưa Thống đốc”, đại biểu Lâm đặt câu hỏi.

Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang)
Gia Hân

Đáp lại, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, vừa qua, các tổ chức tín dụng (TCTD) theo lời kêu gọi của NHNN đã tham gia đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, kể từ khi Covid-19 xảy ra, từ năm 2022 tham gia miễn giảm lãi suất với tổng số tiền giảm giảm 48.000 tỉ đồng. Đây là con số đáng được ghi nhận về sự chia sẻ.

NHNN cũng ban hành thông tư cho phép TCTD được cơ cấu, giãn nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Nhiều doanh nghiệp có nợ xấu, lẽ ra không đủ điều kiện vay vốn, nhưng tiếp tục được vay.

Vẫn theo Thống đốc, ý của đại biểu có nêu về lợi nhuận cao, thực tế TCTD cũng là doanh nghiệp lập ra có mục tiêu kinh doanh thu lợi nhuận. Ngân hàng là hoạt động trung gian tài chính, thu từ lãi và dịch vụ khác nhưng hoạt động gắn liền với rủi ro, nợ xấu thường phát sinh không tránh khỏi. Nguồn tài chính thì cũng cần dự phòng để xử lý rủi ro nợ xấu.

Tuy nhiên, tư lệnh ngành ngân hàng cũng giải thích, so với các doanh nghiệp khác thì TCTD quy mô vốn, tài sản rất lớn. Cuối năm 2020, toàn hệ thống TCTD tổng tài sản 14 triệu tỉ đồng, đến tháng 3.2022 lên hơn 16 triệu tỉ đồng; tín dụng 12 triệu tỉ đồng.

“Nếu lợi nhuận sinh lời là 20.000 tỉ đồng trên tổng tài sản 1,7 triệu tỉ đồng của một ngân hàng không phải là lớn. Theo số liệu chúng tôi tổng hợp được, những chỉ tiêu mà người ta đánh giá theo tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản, trên vốn của ngân hàng so với một số doanh nghiệp ngành khác không cao”, Thống đốc nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.