Ngân hàng chính thức tăng giá USD lên 24.000 đồng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
30/09/2022 11:51 GMT+7

Trưa 30.9, các ngân hàng thương mại đã tăng giá USD thêm 40 đồng so với đầu ngày, giá bán chính thức cán mức 24.000 đồng/USD.

Tại Eximbank, giá mua USD tăng nhẹ 10 đồng, nâng mức giá trong sáng 30.9 thêm 20 đồng, lên 23.700 - 23.720 đồng; trong khi đó, giá bán USD tăng nhanh hơn với 40 đồng, lên 24.000. Vietcombank bán USD với giá 24.000 đồng, mua vào 23.690 - 23.720 đồng. Giá mua USD tại ACB cũng lên 23.700 - 23.760, bán ra 24.000 đồng…

Ngân hàng chính thức tăng giá USD lên 24.000 đồng

Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD vẫn tiếp tục tăng trong sáng nay, thêm 30 đồng, lên 23.870 đồng. Giá đồng bạc xanh đang cao hơn Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 170 đồng và mức chênh lệch này ngày càng tăng cao.

Giá USD trong ngân hàng chính thức lên 24.000 đồng

ngọc thắng

Chênh lệch lãi suất giữa tiền đồng và USD trên thị trường liên ngân hàng đang có xu hướng rút ngắn so với trước. Lãi suất tiền đồng vẫn tiếp tục ở mức cao. Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm ở mức 4,95%, 1 tuần lên 5,5%, 2 tuần lên 5,67%, 1 tháng lên 5,89%/năm… Trong khi lãi suất USD giao dịch giữa các ngân hàng kỳ hạn qua đêm ở mức 3,12%, 1 tuần 3,27%, 2 tuần 3,39%, 1 tháng 3,53%/năm… Lãi suất tiền đồng cao hơn ngoại tệ khoảng 1,8% thay vì trên 2% trước đó. Biến động lãi suất là một trong những yếu tố tác động lên tỷ giá.

Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục hút tiền trên thị trường mở của khối lượng lớn gần đây. Ngày 28.9, gần 15.000 tỉ đồng đã được hút về trên thị trường với lãi suất 5%/năm, trong khi lượng tiền bơm ra chưa đến 1.000 tỉ đồng, lãi suất 5,7%/năm. Các phiên trước đó, khối lượng tiền mà Ngân hàng Nhà nước thu về cao hơn so với bơm ra khá cao.

Sau khi trượt giảm sâu, giá USD trên thị trường quốc tế đã hồi phục trở lại vào trưa ngày 30.9, chỉ số USD-Index tăng 0,32, lên 112,12 điểm. Dù vậy, các ngoại tệ khác trong ngân hàng quy đổi vẫn có xu hướng tăng nhẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.