Ngăn dịch sốt xuất huyết bùng phát

03/07/2022 06:18 GMT+7

Dịch sốt xuất huyết ở các tỉnh khu vực phía nam đang bùng lên, diễn biến phức tạp.

Kết quả phân lập tuýp huyết thanh của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy vi rút Dengue gây bệnh sốt xuất huyết tuýp D1, D2 đang chiếm ưu thế, nhưng tuýp D2 đang gia tăng. Theo các chuyên gia, việc tuýp D2 gia tăng thì dự báo số ca mắc và nặng, tử vong cũng gia tăng.

Hàng chục bệnh nhân sốt xuất huyết nặng phải nằm cấp cứu, hồi sức ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, trong đó phần lớn là bệnh nhân từ tỉnh chuyển lên

NHẬT THỊNH

6 tháng đầu năm 2022, tại khu vực phía nam đã có 77.000 ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Số ca tử vong do SXH là 42 ca, tăng 6 lần so với cùng kỳ 2021 (7 ca), trong đó 24/42 ca là trẻ từ 15 tuổi trở xuống.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm, trao đổi với người dân Q.8 (TP.HCM) về việc phòng chống dịch sốt xuất huyết ở hộ gia đình ngày 30.6 vừa qua

KHÁNH TRẦN

Trong 20 tỉnh, thành khu vực phía nam thì TP.HCM có số ca mắc SXH, tử vong cao nhất. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022, TP.HCM có 20.952 ca mắc, tăng 172,5% với cùng kỳ năm 2021 (7.688 ca) và tăng 71,7% so với số mắc tích lũy cùng kỳ giai đoạn 2016 - 2020 (12.197 ca); 1.111 ổ dịch. Hiện TP.HCM đang điều trị 580 ca, trong đó có 278 ca do các tỉnh chuyển về (chiếm 48%). Trong số này có 237 người lớn và 343 trẻ em; có 92 ca nặng (17 ca thở máy); có 10 ca tử vong, trong đó có 2 phụ nữ mang thai.

Người dân ở Q.8 (TP.HCM) tham gia làm sạch môi trường sống để ngăn muỗi phát sinh gây dịch bệnh sốt xuất huyết

KHÁNH TRẦN

Lãnh đạo ngành y tế TP.HCM thừa nhận công tác dự phòng diệt muỗi, diệt lăng quăng chưa thực sự trở thành nhận thức và hành động của người dân, ngay cả tại chính quyền địa phương, các sở, ban ngành... Để ngăn dịch SXH tiếp tục bùng phát, chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng đã được UBND TP.HCM ban hành từ giữa cuối tháng 6, yêu cầu lãnh đạo sở ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện thường xuyên hằng tuần, kéo dài đến tháng 9.2022 và có thể tiếp tục nếu tình hình dịch bệnh không cải thiện.

Bà Lê Thị Lan ở đường Nguyễn Thái Sơn, P.5 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết kế bên nhà bà có con mương, nước thải và rác sinh hoạt tồn đọng nên lăng quăng rất nhiều

NHẬT THỊNH

Tại cuộc làm việc ngày 30.6 với UBND TP.HCM, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng dịch SXH năm nay đến sớm và tăng cao, dù chưa đến đỉnh mà số ca đã vượt số năm trước. Do đó, vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng dứt khoát không chỉ ra quân 1 đợt mà làm liên tục, phải kìm SXH xuống.

Bảo vệ một khu trọ sinh viên ở P.Thạnh Lộc (Q.12, TP.HCM) kiểm tra lăng quăng trong lốp xe cũ

NHẬT THỊNH

Ông Chu Văn Hòa (P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM) cho biết ban đêm muỗi vào nhà ông rất nhiều vì xung quanh nhà có nhiều ao tù nước đọng

NHẬT THỊNH

Nước mưa đọng ở khoảng giữa 2 nhà dân cũng là nơi thuận lợi để muỗi sinh sản

NHẬT THỊNH

Trẻ em mắc sốt xuất huyết nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM

NHẬT THỊNh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.