Ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển dùi cùi, roi điện bằng máy bay

19/03/2016 09:31 GMT+7

Ngày 19.3, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng bàn giao 2 vụ đưa trái phép công cụ hỗ trợ lên máy bay cho Công an Q.Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 19.3, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng bàn giao 2 vụ đưa trái phép công cụ hỗ trợ lên máy bay cho Công an Q.Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền.

Sân bay Đà Nẵng từng phát hiện vụ có súng trong hành lý ký gửi bị thất lạc - Ảnh: Nguyễn TúSân bay Đà Nẵng từng phát hiện vụ có súng trong hành lý ký gửi bị thất lạc - Ảnh: Nguyễn Tú
Trước đó, lúc 13 giờ 35 phút ngày 17.3, nhân viên an ninh soi chiếu tại sân bay Đà Nẵng phát hiện hành lý ký gửi của hành khách Ozgokce Hakan (51 tuổi, Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) có 1 đèn pin tích hợp roi điện.
Hành khách này đi chuyến bay VJ 514 của hãng hàng không Vietjet Air từ Đà Nẵng đi Hà Nội, nhưng không xuất trình được giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ nêu trên.
Tiếp đó, lúc 19 giờ 25 phút cùng ngày, nhân viên an ninh soi chiếu tiếp tục phát hiện trong 13 túi hàng của Công ty CP Chuyển phát nhanh bưu điện chi nhánh Đà Nẵng có 77 dùi cui kim loại tích hợp đèn pin (41 chiếc màu đen và 36 chiếc màu vàng), thuộc công cụ hỗ trợ nhưng công ty không xuất trình được giấy phép sử dụng.
Theo Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay cũng đã phát hiện 10 vụ việc tương tự với gần 100 công cụ hỗ trợ không có giấy phép sử dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.