Ngăn chặn gần 3 tấn thuốc nổ tuồn ra thị trường

Chuyên án TNX5 của Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá, cho thấy nhiều lỗ hổng trong khâu quản lý vật liệu nổ khi gần 3 tấn thuốc nổ được tuồn trái phép ra thị trường.

Sáng qua, 20.6, Công an tỉnh Quảng Nam công bố triệt phá thành công chuyên án TNX5, thu giữ gần 3 tấn thuốc nổ loại AD1-Ø32-200 gr (chứa trong 125 thùng), 10.000 kíp điện và kíp đốt, 1.500 m dây cháy chậm.
Đồng thời, tạm giữ 5 nghi phạm gồm: Phạm Phong (64 tuổi, trú tại P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hà có trụ sở tại H.Tiên Phước, Quảng Nam), Nguyễn Thị Thu (47 tuổi, trú xã Bình Phục, H.Thăng Bình, Quảng Nam), Nguyễn Hữu Hải (49 tuổi), Nguyễn Văn Khứ (45 tuổi, cùng trú xã Tiên Cẩm, H.Tiên Phước), Đoàn Thị Bích Thủy (43 tuổi, trú xã Quế Bình, H.Hiệp Đức) để điều tra làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vật liệu nổ (VLN).
Giấu thuốc nổ sau vườn nhà
Trong các ngày 17 - 19.6, ban chuyên án TNX5 đã bắt gọn đường dây tuồn VLN ra thị trường lớn nhất tại Quảng Nam trong vòng 5 năm trở lại đây.
Ngày 17.6, xe của Công ty Hoàn Thiện chở VLN từ kho chứa của Công ty mỏ và hóa chất Trung Trung bộ (đóng tại TP.Đà Nẵng) về Quảng Nam theo đơn hàng của Công ty TNHH Sơn Hà. Tuy nhiên, khối lượng VLN “khủng” này không chuyển thẳng vào kho chứa của công ty ở H.Tiên Phước, mà theo chỉ đạo của Giám đốc Phạm Phong "hàng" lần lượt được dỡ bỏ xuống nhà của Khứ, Hải. Sau đó, Thu cho người thuê ô tô BS 92A-044.36 chuyển 16 thùng thuốc nổ từ nhà Hải lên H.Hiệp Đức để giao cho Thủy; đồng thời thuê người chuyển 6 thùng thuốc nổ từ nhà Hải về cất sau vườn nhà Nguyễn Văn Ngôn (63 tuổi, ở xã Tiên Châu, H.Tiên Phước).
Đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi mua VLN từ Công ty mỏ và hóa chất Trung Trung bộ (đơn vị hành chính ngoài quân đội duy nhất bán VLN tại miền Trung), nhóm của Phong bán lại cho các đối tượng khai khoáng trái phép với giá gấp 3 lần; nhiều thời điểm “cháy hàng” giá được đẩy lên gấp 5 lần.
“Mua có phép” rồi “bán trái phép”
Chuyên án TNX5 làm hé lộ đường dây mua bán trái phép VLN quy mô lớn từ các doanh nghiệp được cấp phép tại Quảng Nam, với “điểm đến” là các nhóm khai thác vàng trái phép. Công ty TNHH Sơn Hà được cấp phép khai thác vàng tại khu vực xã Tiên Châu (H.Tiên Phước), và quá trình mua, vận chuyển VLN từ kho của Công ty mỏ và hóa chất Trung Trung bộ vào đến Quảng Nam đều theo quy trình, nhưng sau đó lại tìm cách… “tuồn” ra thị trường.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định thủ đoạn gian dối của doanh nghiệp khi “mua có phép” rồi “bán trái phép”. Vì theo quy định, với lượng VLN mua về, doanh nghiệp phải có hộ chiếu nổ mìn, có phiếu nhập kho - xuất kho, cử chỉ huy nổ mìn giám sát… “Hằng tháng, doanh nghiệp phải báo cáo lượng VLN đã sử dụng, sau đó cơ quan quản lý kiểm tra. Tuy nhiên, các công đoạn và thủ tục này đã bị hợp thức hóa giấy tờ để qua mặt cơ quan quản lý”, đại tá Dương Tấn Bộ phân tích và cho rằng đây cũng là vấn đề đặt ra trong quá trình giám sát cấp phép mua bán, kiểm tra kho chứa VLN.
Trả lời PV Thanh Niên, đại tá Huỳnh Trung Nguyên (Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban chuyên án), khẳng định cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ lỗ hổng trong quá trình quản lý. “Từ kết quả điều tra, sẽ nghiên cứu rút kinh nghiệm và mổ xẻ nguyên nhân sơ hở từ đâu. Nếu phát hiện ai cố tình bao che, sẽ xử lý nghiêm”, đại tá Nguyên nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.