Ngăn chặn công trình trái phép, khống chế gia đình đánh công an, cán bộ phường

06/08/2020 15:17 GMT+7

Trong lúc lực lượng P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng ) đình chỉ, yêu cầu phá dỡ công trình trái phép, gia đình ông Hướng đã đánh công an, đánh cán bộ phường gây thương tích.

Ngày 6.8, Công an Q.Liên Chiểu cho biết đang tạm giữ ông Nguyễn Văn Hướng (64 tuổi, ngụ tổ 33, P.Hòa Hiệp Nam) để làm rõ hành vi đánh công an khi lực lượng chức năng đang ngăn chặn việc xây dựng trái phép.
Trước đó, sáng 4.8, Tổ kiểm tra quy tắc đô thị P.Hòa Hiệp Nam đến kiểm tra công trình xây dựng trái phép tại só 4 Nguyễn Lương Bằng (P.Hòa Hiệp Nam).
Lực lượng phối hợp đơn vị tín hiệu thông tin Kim Liên (Xí nghiệp thông tin tín hiệu Quảng Nam – Đà Nẵng), Đội kiểm tra quy tắc đô thị Q.Liên Chiểu ghi nhận hiện trạng, lập biên bản đối với ông Nguyễn Văn Hướng (64 tuổi, ngụ tổ 33, P.Hòa Hiệp Nam).
Chiều cùng ngày, tổ công tác của UBND phường đến vận động lần 2 để ông Hướng tự tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng bị ông Hướng xúc phạm, chống đối.
Lực lượng yêu cầu Công an P.Hòa Hiệp Nam hỗ trợ tháo dỡ thì bị ông Hướng, bà Nguyễn Thị Chiến (62 tuổi, vợ ông Chiến), anh Nguyễn Văn Cường (27 tuổi, con ông Chiến) và 3 thợ xây làm thuê là Nguyễn Ngọc Cường (43 tuổi), Nguyễn Ngọc Thắng (cùng ngụ tổ 7) và Phan Xuân Hiếu (cùng 19 tuổi, ngụ tổ 29, cùng P.Hòa Hiệp Nam) tấn công bằng gạch đá.
Hậu quả, thượng úy Trần Quốc Huy, trung úy Lê Đức Thành Tâm, trung úy Phạm Viết Tiến và ông Nguyễn Thương (đội kiểm tra quy tắc phường) bị thương tích.
Sau đó, công an phường tăng cường thêm lực lượng khống chế gia đình ông Hướng. Theo UBND P.Hòa Hiệp Nam, ông Hướng đã xây dựng công trình không phép, vi phạm đường dây thông tin tín hiệu đường sắt, tái phạm lần 2, không chấp hành dừng thi công công trình để chống dịch, đánh công an, chống người thi hành công vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.