Ngăn chặn 'ẩn họa' giao thông từ học sinh đi xe máy phân khối lớn

16/10/2022 06:08 GMT+7

Liên quan việc hai học sinh ở TP. Đà Nẵng không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy hơn 50 phân khối đi học ngoài việc bị công an lập biên bản vi phạm hành chính thì lực lượng chức năng cũng xử phạt luôn cả phụ huynh, được nhiều bạn đọc tán thành và mong các địa phương khác nên mạnh tay như thế này.

Như Thanh Niên thông tin, đại diện Đội CSGT - trật tự Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết hôm 14.10, lực lượng công an đã mời nhiều phụ huynh đến để làm việc vì con em bị CSGT giữ xe khi đang điều khiển đến trường. Đáng chú ý, CSGT đã mời phụ huynh của hai học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy và không đội mũ bảo hiểm bị người đi đường ghi hình rồi đăng tải video trên mạng xã hội. Trước đó, hôm 13.10, Đội CSGT - trật tự Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp nhận phản ánh về trường hợp hai học sinh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định hai học sinh vi phạm là D.H.T.P (15 tuổi) và H.T.C (15 tuổi, cùng trú P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn). Tại cơ quan công an, ông D.H.V (phụ huynh của D.H.T.P) cho biết sẽ rút kinh nghiệm và không cho con điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi.

Học sinh đi xe máy trên 50 phân khối bị kiểm tra, xử phạt trên đường Nguyễn Tri Phương, Q.5, TP.HCM

Thúy Hằng

Theo Đội CSGT - trật tự Công an Q.Ngũ Hành Sơn, ngoài việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai học sinh vi phạm, lực lượng CSGT cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe là phụ huynh về lỗi “giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông”; đồng thời yêu cầu phụ huynh cam kết không tái phạm.

Mong CSGT cả nước làm nghiêm như Đà Nẵng

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên tán thành và mong lực lượng CSGT các địa phương khác trên cả nước cũng xử lý kiên quyết như thế này để ngăn chặn tình trạng học sinh đi xe máy trên 50 phân khối đến trường. "Ủng hộ sự quyết liệt của lực lượng CSGT Đà Nẵng. Nếu như các tỉnh thành trong cả nước thực hiện như Đội CSGT - trật tự Công an Q.Ngũ Hành Sơn thì sẽ giảm tai nạn do các em chưa đủ tuổi lái xe trên 50 phân khối gây ra", BĐ Văn Tuấn ủng hộ.

CSGT Công an Q.Ngũ Hành Sơn làm việc với phụ huynh và hai học sinh vi phạm điều khiển xe máy phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm

Huy Đạt

Cùng quan điểm, BĐ Mạnh Hùng ý kiến: "Tình trạng học sinh vi phạm các quy định an toàn giao thông như đi xe máy trên 50 phân khối đến trường, chở ba chở bốn lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm... diễn ra như cơm bữa. Việc này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân các em mà còn làm liên lụy đến những người khác. Hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển của các bậc phụ huynh thật đáng trách, nhiều khi phải trả giá bằng sinh mạng của con em mình. Ủng hộ CSGT Đà Nẵng xử lý kiên quyết học sinh vi phạm và trách nhiệm của phụ huynh".

Còn BĐ Bạch Loan viết: "Ngay cả học sinh mới lớp 8, 9 cũng có phụ huynh cho con đi xe máy phân khối lớn... Công an một số nơi xử phạt chỉ có phong trào nên phụ huynh và học sinh không sợ. Mong CSGT cả nước làm nghiêm như Đà Nẵng để ngăn chặn "ẩn họa" từ chuyện học sinh đi xe máy phân khối lớn".

"Quá nguy hiểm khi trẻ ra đường chưa có ý thức trách nhiệm cao nhưng lại cho đi xe gắn máy phân khối lớn. Cứ tình trạng như vậy tai nạn giao thông khó mà đẩy lùi... Ủng hộ CSGT cả nước phạt nặng hành vi này, cũng như truy trách nhiệm liên đới của phụ huynh khi giao xe cho trẻ chưa đủ tuổi điều khiển", BĐ Kim Khanh ý kiến.

Học sinh sai một, phụ huynh sai mười

"Cái sai chính là các em đã lái xe phân khối lớn, không xử lý được các tình huống nhưng người lớn là cha mẹ các em lại càng sai khi giao xe, như thế sao giáo dục được các em. Trong chuyện này, nếu học sinh sai một thì phụ huynh sai mười", BĐ Hà Lâm thẳng thắn.

Tương tự, BĐ BĐ Pham Ngoc viết: "Là cha mẹ, hãy dạy con mình tuân thủ pháp luật ngay khi còn là học sinh. Sau này mới hy vọng con sẽ trưởng thành và là công dân tốt, sống có ích cho xã hội".

"Cần phải có sự giáo dục từ gia đình, nhà trường và có chế tài thật nặng mới đủ sức răn đe hành vi này. Bên cạnh đó, cần đưa luật giao thông vào học đường như một môn học bắt buộc", BĐ Quoc Dinh góp ý.

* Nên cấm tuyệt đối học sinh đi xe máy. Nếu gây tai nạn thì bố mẹ hay người bảo hộ phải chịu trách nhiệm hình sự.

T.T.Q

* Hiện nay trẻ con đi xe máy phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao rất nguy hiểm cho người đi đường. Ngoài xử phạt phụ huynh chịu trách nhiệm liên đới thì đề nghị tịch thu xe vi phạm.

Xuan Thoi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.