Ngăn chặn 2 ‘trùm’ ma túy thanh toán nhau

17/03/2016 06:49 GMT+7

Hôm qua, liên quan đến vụ triệt phá đường dây mua bán ma túy “đá” do Phan Anh Tuấn (tức Tuấn “đất”, 39 tuổi, ngụ Hà Nội) cầm đầu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM cho biết ban chuyên án đã bắt giữ 8 nghi can.

Hôm qua, liên quan đến vụ triệt phá đường dây mua bán ma túy “đá” do Phan Anh Tuấn (tức Tuấn “đất”, 39 tuổi, ngụ Hà Nội) cầm đầu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM cho biết ban chuyên án đã bắt giữ 8 nghi can.

Số ma túy "đá" thu giữ được - Ảnh: C.T.VSố ma túy "đá" thu giữ được - Ảnh: C.T.V
Các nghi can gồm: Tuấn, Nguyễn Duy Hải (46 tuổi, ngụ Thái Nguyên), Nguyễn Diệu Linh (24 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thanh Cường (44 tuổi, ngụ Phú Yên), Lê Thị Hồng Nhung (tức Nhung “miu”, 20 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Minh Tùng (29 tuổi, ngụ Hà Nội), Lê Viết Cường (43 tuổi, ngụ Hà Nội) và Phạm Trung Nghĩa (32 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM).
Theo hồ sơ tài liệu trinh sát, để tạo vỏ bọc che đậy việc mua bán “cái chết trắng”, Tuấn thuê một khách sạn khá lớn trên đường C18, P.12, Q.Tân Bình vừa kinh doanh vừa làm nơi cất giấu ma túy và vũ khí. Với tham vọng mở rộng mạng lưới phân phối ma túy ở TP.HCM, Tuấn thu nạp Hải (một tay anh chị có số má ở Thái Nguyên) vào phụ trông coi khách sạn và giao dịch ma túy. Đường dây của Tuấn mua ma túy chủ yếu của một người phụ nữ tên Huyền (chưa rõ lai lịch), vận chuyển số lớn ma túy “đá” từ Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ.
Cuối tháng 2.2016, Tuấn đặt mua 5 kg ma túy “đá” với giá 1,5 tỉ đồng, sau đó đưa Nhung cất giấu tại một khách sạn nhưng do số ma túy này chất lượng kém nên không dám giao cho khách. Sau đó, Tuấn đưa 600 triệu đồng cho Hải đi Thái Nguyên mua 2 kg ma túy đá, nhưng do Hải nảy sinh ý định lập một đường dây mua bán ma túy “đá” riêng cạnh tranh với Tuấn, nên ôm tiền bỏ trốn. Tức giận, Tuấn mượn Huyền 1 khẩu súng đi tìm Hải “tính sổ”.
Nhung cùng tang vật thu giữ được
Nhung cùng tang vật thu giữ được

Nhằm ngăn chặn Tuấn sử dụng súng thanh toán Hải, ban chuyên án cắt cử thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó trưởng PC47 (Công an TP.HCM), trực tiếp ra Hà Nội phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an đón lõng bắt giữ Tuấn. Cùng lúc đó, nhiều mũi trinh sát của lực lượng phối hợp ở TP.HCM đồng loạt tiến hành khám xét, bắt giữ nhiều đồng bọn của Tuấn khiến chúng hoàn toàn bất ngờ.
Sau đó, PC47 phối hợp C47 bắt Hải tại Thái Nguyên, thu giữ 10 gr ma túy “đá”. Đến nay, ban chuyên án thu giữ 4 khẩu súng (gồm 2 khẩu súng K59 với 16 viên đạn), 1 súng loại Rulo, 1 súng hoa cải với 2 viên đạn), hơn 10 kg ma túy “đá”, hơn 2 tỉ đồng, 5 ĐTDĐ, 3 thẻ ngân hàng, 1 ô tô... Cơ quan CSĐT (PC47) tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, kể cả nguồn gốc của vũ khí quân dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.