Ngăn chặn 10 người Việt Nam chuẩn bị vượt biên trái phép sang Campuchia

14/09/2021 18:32 GMT+7

6 người Việt Nam tìm cách vượt biên trái phép qua Campuchia bị lực lượng biên phòng tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt giữ. 4 trường hợp khác trên đường sang Campuchia cũng bị Công anTây Ninh bắt giữ.

Ngày 14.9, Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh (Bộ đội biên phòng Bình Phước) đã bắt giữ 6 người Việt Nam khi đang tìm cách vượt biên trái phép sang Campuchia tại khu vực giáp biên giới thuộc ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh (H.Lộc Ninh).
Trước đó, khoảng 2 giờ 15 cùng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh mật phục tại khu vực mũi Kennodi (ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh) và đã bắt giữ 6 người đang tìm đường vượt biên trái phép sang Campuchia.
6 người bị bắt giữ gồm: Umo Aly (31 tuổi), Đoàn Ngọc Quyên (32 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Phạm Quang Phú (37 tuổi, ngụ Bến Tre), Nguyễn Trúc Linh (21 tuổi, ngụ Tây Ninh), Phạm Trung Hậu (25 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Nguyễn Bá Hưng (31 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng).
Theo khai nhận ban đầu, 6 người cùng đi từ TP.HCM lên Bình Phước và đang tìm cách vượt biên sang Campuchia để tìm việc làm thì bị lực lượng biên phòng tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt giữ.

Tây Ninh: Bắt giữ 4 người chuẩn bị vượt biên trái phép sang Campuchia

Cùng ngày, Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Thanh Phúc (22 tuổi), Hoàng Thị Thúy Hợp (18 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Nguyễn Hoàng Phúc (29 tuổi) và Bùi Thị Hồng Nhung (25 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định. Mỗi người bị xử phạt 4 triệu đồng. 

Công an Tây Ninh lấy lời khai của một người để xử lý về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh 

NGỌC HÀ

Trước đó, lúc 11 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận (H.Bến Cầu), Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP.Tây Ninh và Công an H.Bến Cầu phát hiện ô tô 7 chỗ do Trần Văn Lợi (31 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh) điều khiển chở 4 người kể trên có hành vi xuất cảnh sang Campuchia trái phép.
Qua làm việc, những người kể trên khai nhận thông qua mạng xã hội Facebook tìm việc làm và được giới thiệu qua Campuchia làm việc với mức lương cao. Sau khi đồng ý,  cả 4 người được chở đến 1 khách sạn tại Tây Ninh để nghỉ.
Tiếp đó, Lợi được 1 người thuê đi đến khách sạn H.S (TP.Tây Ninh) chở 4 người kể trên đến khu vực biên giới để vượt biên trái phép sang Campuchia với tiền công là 2 triệu đồng, trên đường đi thì bị công an phát hiện, bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.