Ngắm tranh nude thanh thoát của họa sĩ Đặng Mậu Tựu trong triển lãm 'Cảm ơn Eva'

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
05/03/2020 08:52 GMT+7

36 bức tranh riêng về chủ đề phụ nữ đã được họa sĩ Đặng Mậu Tựu (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) giới thiệu tại triển lãm mang tên Cảm ơn Eva , một cuộc triển lãm hiếm hoi giữa mùa dịch Covid-19.

Chiều 4.3, tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng, thuộc Bảo tàng Mỹ Thuật Huế (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) đông đảo văn nghệ sĩ Huế đã tham dự khai mạc triển lãm cá nhân mang tên Cảm ơn Eva của họa sĩ Đặng Mậu Tựu, cuộc triển lãm hiếm hoi được tổ chức giữa mùa Covid-19.
Triển lãm trưng bày 36 bức tranh (20 bức sơn dầu và 16 bức tranh lụa) của họa sĩ sáng tác riêng về chủ đề phụ nữ.

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu (cầm ly) cùng bạn hữu nghệ sĩ tham dự triển lãm

ảnh Bùi Ngọc Long

Tại buổi triển lãm, họa sĩ Đặng Mậu Tựu, chia sẻ, ông ấp ủ đề tài sáng tác về vẻ đẹp của phụ nữ cách đây 4 năm. Và cũng bắt đầu từ đó, ông đã bắt tay vẽ những bức tranh về thiếu nữ, người mẹ, người yêu...
"Thời chiến tranh, sớm xa nhà, lây lất nơi xứ lạ quê người, nhờ những tấm lòng Phiếu mẫu cho những bữa cơm, đùm bọc, yên ủi, động viên... Rồi những rung động trước vẻ đẹp của những bóng dáng, những tâm tính, cách sống của họ đã mang lại cảm xúc... Tấm lòng của những người bà, người chị, người mẹ và người bạn đời đã giúp tôi sống. Nghĩ cho cùng không có đàn bà sẽ không có loài người", họa sĩ Đặng Mậu Tựu chia sẻ.

Du khách, công chúng thưởng lãm tranh của họa sĩ Đăng Mậu Tựu

ảnh Bùi Ngọc Long

"Tôi đặt tên phòng tranh là Cảm ơn Eva, bởi tôi có ý nghĩ phải làm một điều gì đó để tạ ơn những người phụ nữ, người sinh ra ta, người nuôi nấng ta, người ta yêu, người cho ta cảm hứng về cái đẹp và cả những người ta không quen biết. Không có họ thì không có chúng ta, không có đàn ông và nghệ thuật", họa sĩ Đặng Mậu Tựu nói.

Nhà phê bình nghệ thuật Đặng Tiến cùng bạn hữu nghệ sĩ tham dự buổi khai mạc triển lãm

ảnh Bùi Ngọc Long

Cảm nhận về những bức tranh phụ nữ của họa sĩ Đặng Mậu Tựu, nhà phê bình nghệ thuật Đăng Tiến, từ Paris, Pháp về dự triển lãm, viết: "Khi chọn chủ đề cho một loạt họa phẩm Cảm ơn Eva mục đích tối thượng của anh là những bức tranh đẹp, để tuyên dương người phụ nữ muôn nơi, muôn thuở, là người Mẹ của nhân loại, là nguồn sống, là tình thương, là vẻ đẹp cùng với đức tính chiụ đựng, hy sinh vô bờ bến... Tranh anh vì vậy, thoát ly khỏi trường phái, bằng một mỹ học triết trung. Anh giữ lại lối vẽ hình dung, nhưng hiện đại hóa bằng phong cách qua rung cảm... Người phụ nữ của Tựu khuê các, mảnh mai, thanh tú, đẹp một cách riêng, siêu thoát ngoài nhan sắc, đẹp cái đẹp của hội họa".
Một số bức tranh thiếu nữ trong chủ đề Cảm ơn Eva của họa sĩ Đặng Mậu Tựu tại triển lãm:
Họa sĩ Đặng Mậu Tựu hiện là Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật VN tại Huế, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên-Huế. Triển lãm Cảm ơn Eva mở cửa cho đến ngày 15.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.