Ngắm siêu trăng cuối cùng trong năm dương lịch 2017

04/12/2017 15:00 GMT+7

Đêm 3.12, nhiều người đam mê vũ trụ đã được chiêm ngưỡng siêu trăng cuối cùng trong năm dương lịch 2017.

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), siêu trăng xảy ra vào thời điểm mặt trăng ở gần với trái đất nhất vào ngày trăng tròn. Sau kỳ siêu trăng ngày 3.12 kết thúc năm dương lịch 2017, sẽ có 2 kỳ siêu trăng khác diễn ra vào ngày 2.1.2018 và ngày 31.1.2018.
Siêu trăng bên cạnh đèn trang trí Giáng sinh ở thành phố Marseille, Pháp  Reuters
Siêu trăng chụp được tại vùng Trebons sur la Grasse, miền nam Pháp AFP
Siêu trăng mọc lên cạnh mái vòm của Đại giáo đường Sheikh Zayed ở thủ đô Abu Dhabi của UAE AFP
Tại thành phố Netanya, Israel AFP
Ở Yangon, Myanmar AFP
Đêm trăng tròn 3.12 mọc lên gần núi lửa Agung ở Bali, Indonesia Reuters
Ảnh chụp thiết bị bay điều khiển từ xa hình ông già Noel và tuần lộc tại thành phố Carlsbad, bang California, Mỹ Rreuters
Ảnh chụp siêu trăng từ Hồng Kông AFP

tin liên quan

Nhật thực toàn phần và siêu trăng cùng xuất hiện
(TNO) Cả hai hiện tượng siêu trăng và nhật thực sẽ xảy ra vào ngày 20.3. Theo các nhà thiên văn học, hiện tượng đặc biệt này rất hiếm và chỉ xảy ra 3 lần nữa trong thế kỷ 21, theo đài RT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.