Ngắm những điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng qua công nghệ thực tế ảo VR360

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
13/11/2021 14:58 GMT+7

Với công nghệ thực tế ảo VR360, du khách chỉ cần chạm vào điểm mình muốn khám phá, lập tức một không gian, điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng sẽ hiện ra trước mắt với hiệu ứng âm thanh, hình ảnh cực kỳ sống động.

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng vừa triển khai hệ thống du lịch ảo cho các điểm đến trên công nghệ thực tế ảo VR360 mang tên “Một chạm đến Đà Nẵng” tại địa chỉ https://vr360.danangfantasticity.com. Qua đó, giới thiệu nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng – nơi thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước khi chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Một chạm đến Đà Nẵng giới thiệu nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố biển này

chụp màn hình

Giai đoạn 1 được thực hiện năm 2021 tại các điểm đến, như: danh thắng Ngũ Hành Sơn; bãi biển Đà Nẵng; bán đảo Sơn Trà; cảnh quan 2 bên bờ sông Hàn; Sun World Bà Nà Hills. Giai đoạn 2 tiếp tục thực hiện vào năm 2022, qua đó sẽ chỉnh sửa, nâng cấp các điểm đến và bổ sung các điểm mới.

Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, VR360 “Một chạm đến Đà Nẵng" là sản phẩm hoàn toàn mới của du lịch Đà Nẵng để hướng tới chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.

Ứng dụng du lịch ảo cùng nhiều công cụ hỗ trợ rất sống động

hoàng sơn

Với những tính năng ưu việt, “Một chạm đến Đà Nẵng" giúp du khách có thể trải nghiệm, khám phá Đà Nẵng với thuyết minh tự động. Chỉ cần click chuột, du khách sẽ được trải nghiệm tour du lịch khám phá Đà Nẵng với thuyết minh tự động 2 ngôn ngữ (Anh, Việt) đến nhiều điểm tham quan nổi tiếng của Đà Nẵng.

PV Thanh Niên trải nghiệm công nghệ và ghi nhận, bố cục hình ảnh hiển thị rất đẹp mắt. Trong mỗi phân cảnh đi kèm còn có âm thanh sống động. Với mỗi cú click, công nghệ dẫn đường sẽ đưa người dùng di chuyển dễ dàng đến từng vị trí tại từng điểm tham quan, hệt như đi trên từng bước chân đến điểm cần tham quan.

Cầu Rồng và tượng Cá chép hóa rồng - biểu tượng của du lịch Đà Nẵng được chụp lại qua tính năng chụp ảnh hỗ trợ du khách

hoàng sơn

Đặc biệt, nếu du khách cảm thấy thích một điểm đến nào đó trong tour tham quan Đà Nẵng thì có thể lưu giữ khoảnh khắc này thông qua tính năng chụp ảnh. Đồng thời, du khách sẽ tìm thấy những món quà của ngành du lịch Đà Nẵng dành tặng tham gia tour trải nghiệm thực tế ảo điểm đến Đà Nẵng với những minigame. Qua đó, du khách sẽ có cơ hội nhận voucher trên fanpage Danang Fantasticity (https://www.facebook.com/visitdanang) đến hết ngày mai (13.11) với nhiều phần quà giá trị.

Ứng dụng không chỉ giúp du khách trải nghiệm thú vị mà còn tổ chức minigame với nhiều quà tặng hấp dẫn

hoàng sơn

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, cho biết trong thời gian qua, TP.Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong trong cả nước về việc phát triển du lịch theo hướng thông minh. Việc đa dạng các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại 4.0 để bắt kịp xu hướng mới của thế giới luôn là hướng đi mà ngành du lịch Đà Nẵng nỗ lực hướng tới.

"Tour du lịch thực tế ảo VR360 chính là giải pháp cần thiết phải triển khai nhằm cung cấp thêm giải pháp công nghệ để tiếp cận điểm đến, tạo thêm trải nghiệm chân thực, chạm từng góc nhìn và nâng tầm giá trị du lịch Đà Nẵng”, bà An nói.

Thanh Niên mời độc giả trải nghiệm tour du lịch thực tế ảo với các địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng:

Cụm núi tại danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn nhìn từ trên cao

Cổng chùa Tam Thai

Chính điện chùa Tam Thai

Ứng dụng thực tế ảo đưa du khách tham quan Ngũ Hành Sơn với những hình ảnh sống động

Bãi biển Đà Nẵng mát xanh nhìn từ trên cao và nhìn cận cảnh

Sơn Trà - lá phổi xanh của TP.Đà Nẵng. Đây là một điểm du lịch thiên nhiên nổi tiếng hấp dẫn

Cảnh quan đôi bờ sông Hàn cũng là điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng

chụp màn hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.