Ngắm gùi và trải nghiệm đan lát với người Cơ Tu

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
16/10/2020 06:20 GMT+7

Ngày 17.10, triển lãm và giới thiệu nghề đan lát Cơ Tu sẽ diễn ra tại 52 Hai Bà Trưng (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Triển lãm trưng bày những chiếc gùi khác nhau của người Cơ Tu như gùi củi, gùi gạo, gùi muối, gùi ba ngăn… kèm theo hội đàm về nghề đan lát của dân tộc Cơ Tu, giới thiệu sách đan lát của dân tộc Cơ Tu, giao lưu sản phẩm của dân tộc Cơ Tu với các nhà thiết kế...
Ban tổ chức cho biết người Cơ Tu là dân tộc có rất nhiều loại gùi. Xà lếch là chiếc gùi ba ngăn của đàn ông Cơ Tu, đan rất khó; P’reng là chiếc gùi nhỏ trang trí hoa văn độc đáo cho trẻ em theo mẹ đi lễ hội; P’rom là gùi dành riêng cho phụ nữ mang biếu quà cha mẹ… Người xem cũng có thể trải nghiệm việc đan lát với các nghệ nhân người Cơ Tu.
Triển lãm là một hoạt động thuộc tiểu dự án cải thiện sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị mây tre đan và cây dược liệu, nhằm tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học ở Quảng Nam. Trước đó, dự án đã hỗ trợ trên 450 gia đình ở 10 xã thuộc 3 huyện Đông Giang, Tây Giang, Giang Nam (Quảng Nam) phát triển vùng nguyên liệu mây và đào tạo nghề đan lát thủ công, hướng tới việc phát triển thị trường, tạo thu nhập cho người dân. Đến nay, 150 ha nguyên liệu mây đã được trồng mới dưới tán rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.