Ngắm di sản triều Nguyễn qua bộ sưu tập tranh ‘Vọng Huế'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
10/01/2024 18:54 GMT+7

Từ tình yêu đặc biệt với di sản triều Nguyễn, họa sĩ Lê Hữu Long (36 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế) đã cho ra đời bộ sưu tập tranh chủ đề 'Vọng Huế', mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt.

Chiều 10.1, triển lãm nghệ thuật Vọng Huế trưng bày 28 bức tranh trong bộ sưu tập Vọng Huế của họa sĩ Lê Hữu Long đã khai mạc tại trụ sở Tạp chí Sông Hương (số 9 đường Phạm Hồng Thái, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế).

Ngắm di sản triều Nguyễn qua bộ sưu tập tranh Vọng Huế- Ảnh 1.

Triển lãm diễn ra trong không gian ấm cúng

LÊ HOÀI NHÂN

Đây là lần đầu tiên họa sĩ gốc Huế tổ chức triển lãm cá nhân trên quê hương mình.

Chia sẻ với Thanh Niên về cảm hứng để cho ra đời "đứa con tinh thần" này, họa sĩ Lê Hữu Long trải lòng rằng, tất cả bắt nguồn từ tình yêu đặc biệt với di sản Huế.

"Tôi cứ đi, vẽ và cho ra bộ sưu tập này. Với tôi, mỗi tác phẩm sẽ mang một giá trị khác nhau nhưng điểm chung là đều xuất phát từ cảm xúc của người vẽ. Bởi, cảm xúc rất quan trọng, đôi khi những thứ lụp xụp và tồi tàn lại là cái đẹp. Mọi vẻ đẹp sẽ đến từ cảm xúc của mình", họa sĩ Lê Hữu Long nói.

Ngắm di sản triều Nguyễn qua bộ sưu tập tranh Vọng Huế- Ảnh 2.

Từ tình yêu đặc biệt với những công trình triều Nguyễn, họa sĩ Lê Hữu Long đã cho ra đời 28 bức tranh mang chủ đề Vọng Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Chủ nhân của bộ sưu tập Vọng Huế mong muốn triển lãm không chỉ phục vụ những người yêu nghệ thuật, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh di sản ở Huế đến với du khách tham quan cố đô dịp này.

Anh ấp ủ ý định sẽ đi thêm nhiều nơi, vẽ về những cảnh đẹp trên mọi miền Tổ quốc.

Ngắm di sản triều Nguyễn qua bộ sưu tập tranh Vọng Huế- Ảnh 3.

Bức tranh vẽ về con ngựa đá trong lăng vua Khải Định

LÊ HOÀI NHÂN

Ngắm di sản triều Nguyễn qua bộ sưu tập tranh Vọng Huế- Ảnh 5.

Bộ sưu tập với chất liệu chính là acrylic và sơn mài

LÊ HOÀI NHÂN

Ngắm di sản triều Nguyễn qua bộ sưu tập tranh Vọng Huế- Ảnh 6.

Đây cũng là lần đầu tiên họa sĩ Lê Hữu Long tổ chức triển lãm nghệ thuật tại Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Ngắm di sản triều Nguyễn qua bộ sưu tập tranh Vọng Huế- Ảnh 7.

Một góc Ngọ Môn qua nét vẽ của họa sĩ Lê Hữu Long

LÊ HOÀI NHÂN

Ngắm di sản triều Nguyễn qua bộ sưu tập tranh Vọng Huế- Ảnh 8.

Người yêu nghệ thuật tại Huế đến thưởng lãm

LÊ HOÀI NHÂN

Triển lãm nghệ thuật Vọng Huế mở cửa đón khách (miễn phí) đến hết ngày 25.1.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.