Ngắm cố đô Huế từ khinh khí cầu

Ngọc An
Ngọc An
20/06/2022 06:30 GMT+7

Lễ hội Khinh khí cầu Cố đô Huế nhìn từ bầu trời sẽ kéo dài từ ngày 25 - 30.6.

Tại lễ hội, du khách có thể tham gia hành trình bay với khinh khí cầu vào lúc bình minh, ngắm nhìn kinh thành Huế, sông Hương, núi Ngự, phá Tam Giang, cảnh miền quê và nhiều danh lam thắng cảnh khác. Dự kiến, lễ hội sẽ cung cấp 10 quả khinh khí cầu lớn có đường kính 25 - 28 m, bay cao từ 300 - 500 m, có thể chở 2 du khách/quả và 10 quả khinh khí cầu nhỏ có đường kính 6 - 10 m, bay cao 10 - 20 m dùng để bay biểu diễn. Điểm nhấn khác biệt của lễ hội khinh khí cầu năm nay là có thêm sự kiện đêm nhạc EDM Night of lights diễn ra vào tối 26.6 tại khuôn viên Cung An Định, với sự tham gia của các rapper như Bình Gold, Dương Adward, Châu Dương, Young Uno và các DJ như DJ Mike Hào, DJ Tilo…

Ngắm Huế từ trên cao

Lê Huy Hoàng Hải

Cũng nhân dịp này, hành trình quảng bá điểm đến cho tỉnh Thừa Thiên-Huế có tên Visit Hue được tổ chức, kéo dài từ ngày 20 - 26.6. Tham gia hành trình này có nhiều blogger du lịch, tiktoker được nhiều người biết đến như Lý Thành Cơ, Lê Hà Trúc, Lỗ Hữu Đức Anh, Ngô Đức Hòa, Dưỡng Vũ, Hà Thị Thu Huyền, nhiếp ảnh gia Vũ Bảo Khánh…

Đây là những hoạt động do Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế phối hợp tổ chức theo hình thức xã hội hóa nhằm hưởng ứng tuần lễ Festival Huế, góp phần quảng bá du lịch Huế với thông điệp Huế - Điểm đến an toàn và thân thiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.