TNO

Ngắm các vũ khí Bộ Quốc phòng Anh rao bán thanh lý

18/07/2015 14:00 GMT+7

(TNO) Khi Bộ Quốc phòng Anh tung hàng giảm giá, hàng loạt loại xe tăng, tàu chiến... đang được đổ đống ra "lề đường" để thanh lý. Hãy theo nguyên tắc cơ bản nhất: xem hàng trước khi mua, hàng "sale" lại càng phải soi cho kỹ.

(TNO) Khi Bộ Quốc phòng Anh tung hàng giảm giá, hàng loạt loại xe tăng, tàu chiến... đang được đổ đống ra "lề đường" để thanh lý. Hãy theo nguyên tắc cơ bản nhất:  xem hàng trước khi mua, hàng "sale" lại càng phải soi cho kỹ.

Báo Telegraph đưa tin, thanh lý vũ khí, cả các món khí tài hạng nặng là chủ trương của quân đội Anh để vớt vát chút vốn liếng mà dồn tiền bạc vào mua các món hàng hợp thời, cần thiết cho những người lính ở chiến tuyến. Cơ hội để bạn tậu một chiếc xe tăng trong mơ mà bon bon trên phố đã tới! Nhưng trước tiên, hãy xem nó có giá bao nhiêu.

Xe tăng không nòng

Ngắm các vũ khí Bộ Quốc phòng Anh rao bán thanh lý - ảnh 1

Giá: 39.995 bảng Anh (1 bảng = 1,56 USD).

Bộ Quốc phòng Anh đang rao bán một chiếc xe tăng hạng nhẹ tương tự như chiếc trong ảnh, với sức mạnh 195 mã lực, chạy bằng dầu diesel. Chỉ có chút chút khác biệt: khẩu pháo 30 mm đã bị thay thế bằng một cái nòng giả. Vì thế, bạn sẽ không thể vịn đến nó trong trường hợp cần tranh chỗ đậu xe trên phố!

Nhưng dù sao, nếu có bị tấn công bằng vũ khí hóa học hay sinh học, hệ thống kín khí của xe tăng là chỗ trú ẩn an toàn cho bạn.

Bạn kết nó rồi? Nếu không phải là cư dân Anh, bạn cần phải trình giấy phép xuất khẩu khi mua. Hãy tham khảo mọi quy định chi tiết tại www.mod-sales.com/direct/ trước khi móc hầu bao.

Xe bọc thép cứu thương Samaritan

Ngắm các vũ khí Bộ Quốc phòng Anh rao bán thanh lý - ảnh 2

Giá: 55.000 bảng Anh.

Nếu bạn đã chán ngấy chiếc ô tô cứu thương tầm thường dễ dàng đầu hàng trước những địa hình chỉ hơi gồ ghề một chút, chiếc xe bọc thép dùng cứu thương chiến trường Samaritan này sẽ làm bạn thỏa mãn. Thêm một lợi thế lớn khác nếu so với chiếc xe cứu thương truyền thống: Samaritan có thể chở một lúc 3 người nằm trên 3 băng ca. Còn nếu bệnh nhân có thể ngồi, con số này là 8. Đó là chưa kể tổ lái 2 người và thêm một nhân viên y tế.

Với chừng đó người cõng trên lưng, Samaritan vẫn có thể bon bon trên những con đường lởm chởm ở vận tốc 80 km/giờ. Đặc biệt nó có thể chạy đến hơn 700 km mới cần tiếp nhiên liệu.

Nếu sở hữu một chút máu sưu tầm, bạn có thêm lý do để tậu chiếc tăng cứu thương thanh lý này: chỉ 50 chiếc từng được sản xuất, khiến nó trở thành một món hàng độc khó so bì.

Tàu quét mìn HMS Walney

Ngắm các vũ khí Bộ Quốc phòng Anh rao bán thanh lý - ảnh 3

Giá: Sẽ đấu giá.

HMS Walney là loại tàu quét mìn có chức năng đúng như tên gọi của nó: định vị và nhận dạng các thiết bị nổ dưới nước. Nếu muốn tậu nó, bạn phải sắm một cái "gara" xứng tầm, bởi HMS Walney là một kẻ to xác: dài hơn 50 mét và nặng đến 450 tấn, có thể cõng được 34 người một lúc.

HMS Walney được đưa vào hoạt động từ 1993 nhưng tới 2010 thì bị Bộ Quốc phòng cho về hưu và đang tận hưởng những ngày tháng nhàn nhã ở bến tàu Portsmouth (Anh). Tất nhiên, với một kẻ đã quen lười nhác lâu ngày như thế, bạn không thể trông chờ nó lướt nhanh trên sóng. Còn một lý do khác: toàn bộ động cơ và hầu hết nội thất bên trong HMS Walney đã bị tháo hết.

Nếu bạn vẫn muốn tậu chiếc tàu quét thủy lôi rỗng ruột để bán ve chai thì phải chú ý thêm một chi tiết: thân tàu làm bằng nhựa gia cố thêm kính (để không kích nổ mìn từ tính), khiến nó sẽ có giá trị ve chai thấp hơn hẳn các xác tàu truyền thống.

Bạn vẫn muốn đến tận nơi xem tận mắt chiếc HMS Walney một thời oanh liệt? Hãy liên hệ bộ phận thanh lý của Bộ Quốc phòng Anh tại địa chỉ email DESLCSLS-DSA-Commercial@mod.uk.

Xe địa hình Land Rover

Ngắm các vũ khí Bộ Quốc phòng Anh rao bán thanh lý - ảnh 4

Giá: 10.250 bảng Anh.

Nếu bạn từ lâu đã ngưỡng mộ "em" Land Rover trông khá ngầu của các chàng lính thì cơ hội đã tới. Chỉ cần lưu ý rằng tay lái của nó nằm ở bên phải. Bên bán khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng nó vẫn đang chạy tốt, dư thừa sức mạnh.

Xe cứu hộ Foden

Ngắm các vũ khí Bộ Quốc phòng Anh rao bán thanh lý - ảnh 5

Giá: 15.000 bảng Anh.

Nếu ưa hầm hố, bạn sẽ không phải thất vọng với chiếc Foden này. Ngay cả những chiếc xe tải to xác cũng sẽ phải ganh tị với cỗ máy 6 bánh của bạn xét về cơ bắp. Foden cõng theo một cần trục Atlas có thể nâng được 12,5 tấn, chưa kể sức mạnh vượt trội khiến nó có thể kéo theo vật nặng tương đương tấm thân của nó: 25 tấn.

Nếu bạn đang cực kỳ phấn khích thì phải kìm hãm bớt sự sung sướng lại, bởi nơi rao bán nó: ex-mod.com khuyên bạn phải xem hàng cho kỹ trước khi mua (không được đổi, trả). Lý do: hiện nó chỉ còn những "trang thiết bị cơ bản". Muốn biết chính xác là còn gì? Hãy đến mà xem!

Xe ủi Caterpillar

Ngắm các vũ khí Bộ Quốc phòng Anh rao bán thanh lý - ảnh 6

Giá: 127.500 bảng Anh.

Nếu bạn đang cần xây dựng, chiếc xe ủi đường nặng 15 tấn sẽ giúp bạn một tay. Cỗ máy dài gần 10 mét này được mô tả là trong tình trạng cực tốt, có thể san phẳng những bề mặt thô ráp nhất.

Máy bay Harrier

Ngắm các vũ khí Bộ Quốc phòng Anh rao bán thanh lý - ảnh 7

Giá: 90.000 bảng Anh.

Nếu tàu quét thủy lôi hoặc xe tăng vẫn chưa xứng tầm với bạn thì hẳn con chim sắt Harrier sẽ dành cho bạn. Đó chính là "quái vật" khác biệt có khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng mà chỉ trong mơ, bạn mới thấy cảnh mình ngồi trong buồng lái của nó.

Dù chiếc Harrier đang được rao bán đã bị Bộ Quốc phòng ở xứ sương mù cho về vườn từ năm 2010 nhưng nó vẫn còn "chạy tốt" và vẫn còn kha khá trang thiết bị bên trong. Bạn "kết" Harrier ngay? Hãy làm việc với tổ chức Lưu thông quốc tế về luật lệ vũ khí (ITAR) trước, phòng viễn cảnh lỡ mua về không được bay thì lại tiền mất tật mang.

Áo khoác ngoài của lính

Ngắm các vũ khí Bộ Quốc phòng Anh rao bán thanh lý - ảnh 8

Giá 12-40 bảng Anh.

Đủ kích cỡ cho bạn lựa chọn, có điều màu sắc và thiết kế hơi hạn chế!

Bốt lính Assault 95

Ngắm các vũ khí Bộ Quốc phòng Anh rao bán thanh lý - ảnh 9

Giá 15-50 bảng Anh.

Bạn sẽ có cơ hội xỏ chân vào những đôi bốt đúng tiêu chuẩn của binh lính Anh hiện nay nếu cỡ chân của bạn ở mức 8-12 (cỡ Anh). Muốn tham khảo ý kiến người đã từng dùng thì chỉ có nước đi hỏi mấy anh lính. Có thể họ sẽ than phiền là hơi tốn thời gian khi mang và đi không được thoải mái cho lắm, nhưng đảm bảo cả 2 vấn đề này đã được cải thiện đáng kể đối với loại Assault 95.

Máy bay chiến đấu De Havilland Vampire

Ngắm các vũ khí Bộ Quốc phòng Anh rao bán thanh lý - ảnh 10

Giá: đấu giá.

"Ma cà rồng" có cánh chính là loại máy bay chiến đấu một động cơ đầu tiên của Anh. Khổ nỗi cái động cơ duy nhất đó cũng đã... bị tháo khỏi chiếc De Havilland Vampire đang rao bán. Thế nên chắc chắn là nó không thể bay nữa, có điều nó sẽ khiến thiên hạ phải há hốc mồm thán phục nếu bạn trưng nó ngay ở khoảnh sân trước nhà (nhớ kiểm tra xem sân có đủ rộng không trước khi đi đấu giá).

Kiều Oanh

>> Tổng thống Putin: Muốn chiến thắng, phải có vũ khí tốt nhất
>> Vũ khí Nga vẫn được chuộng dù bị phương Tây o ép
>> Nga sử dụng vũ khí gì đối phó F-22 của Mỹ?
>> Doanh nghiệp quốc phòng Mỹ kỳ vọng thị trường Việt Nam
>> Giáo sư Mỹ: Bán vũ khí cho VN là phát tín hiệu đến Trung Quốc
>> Thăm hãng Mỹ chuẩn bị đóng tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam
>> Báo Anh: Việt Nam quan tâm máy bay quân sự của Mỹ, châu Âu
>> Vũ khí Nga trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tại Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.