Nga xem Mỹ và NATO là ‘mối đe dọa’ chính trong học thuyết hải quân mới

01/08/2022 12:34 GMT+7

Ngày 31.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một học thuyết hải quân mới, trong đó coi Mỹ là đối thủ chính của Nga.

Tham dự lễ duyệt hạm đội hải quân Nga, ông Putin đặt ra tham vọng hàng hải toàn cầu đối với các khu vực quan trọng như Bắc Cực và biển Đen.

Trước đó, ông Putin đã kí một học thuyết hải quân mới 55 trang, đề ra các mục tiêu chiến lược của hải quân và tham vọng của nước này như một "cường quốc hàng hải lớn" trên thế giới. Học thuyết có đoạn nêu rõ mối đe dọa chính với Nga là “chính sách chiến lược của Mỹ nhằm thống trị các đại dương trên thế giới,” cũng như việc liên minh quân sự NATO tiến gần hơn đến biên giới của mình.

Nếu các quyền lực mềm như các công cụ ngoại giao và kinh tế đã cạn kiệt, học thuyết này khẳng định Nga có thể sử dụng lực lượng quân sự thích hợp.

Ông Putin không đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine trong bài phát biểu của mình. Nhưng học thuyết quân sự dự tính "củng cố vị thế địa chính trị của Nga" ở biển Đen và biển Azov, cũng như cho rằng Bắc Băng Dương có tầm quan trọng đặc biệt. Mỹ nhiều lần nói rằng Nga đang cố gắng quân sự hóa khu vực này.

Tổng thống Nga nói thêm, việc chuyển giao tên lửa hành trình siêu thanh Zircon "độc nhất vô nhị" của Nga sẽ bắt đầu trong vòng vài tháng tới, nhấn mạnh tham vọng có thể đáp trả các mối đe dọa đến chủ quyền của Nga với "tốc độ cực nhanh."

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.