Nga-Ukraine tiếp tục giằng co tại Donbass, Mỹ mở lại đại sứ quán ở Kyiv

19/05/2022 20:03 GMT+7

Tình hình chiến sự tại Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng tại khu vực Donbass, bao gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk. Lực lượng quân đội Nga tiếp tục gia tăng sức ép trong nỗ lực cố kiểm soát thêm nhiều khu vực tại đây.

Ukraine hôm 19.5 tuyên bố lực lượng Nga chịu "tổn thất đáng kể" và phải rút lui khi trong nỗ lực mở đường tới thành phố Sloviansk.

Giao tranh diễn ra quanh khu định cư Velyka Komyshuvakha, thuộc tỉnh Kharkiv, từ cuối tháng 4 sau khi Nga kiểm soát Izyum và cố gắng tiến về thành phố Sloviansk ở tây bắc tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, cục diện chiến trường tại khu vực này thời gian qua thay đổi rất ít.

Trên Telegram, Thống đốc Serhity Gaidai của vùng Luhansk thông tin về một loạt các vụ tấn công tại đây.

Theo ông Gaidai, “Nga vẫn tìm cách cắt đứt “con đường sống” xuyên qua trung tâm vùng Luhansk, nối liền Lysychansk và Bakhmut”.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã lấy lại một khu vực ở vùng Kharkiv.

Cố vấn tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych cung nói rằng phía Ukraine đã phá hủy đường ray trước một tàu hỏa bọc thép chở lính Nga ở thành phố miền nam Melitopol.

Nga chưa bình luận về thông tin của phía Ukraine.

Ở chiều ngược lại, Moscow cho hay đã có thêm 700 lính Ukraine đầu hàng ở Mariupol.

Chiến thắng ở Mariupol, cảng chính của vùng Donbass, cho phép Moscow kiểm soát hoàn toàn Biển Azov và vùng lãnh thổ xuyên suốt miền đông và miền nam.

Ở biên giới Nga-Ukraine, Thống đốc Roman Starovoit của vùng Kursk của Nga cho biết phía Ukraine đã dội pháo vào làng Tyotkino của Nga, khiến ít nhất một dân thường bị thương.

Trong ngày 19.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã ký sắc lệnh kéo dài thời gian áp dụng thiết quân luật thêm 90 ngày, nhằm tiếp tục đẩy lui đà tiến của quân Nga. Quốc hội cần thông qua sắc lệnh này trước khi có hiệu lực.

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn căng thẳng với thế trận giằng co tại Donbass

ẢNH: REUTERS

Tờ the Guardian dẫn lời một quan chức quân sự NATO nắm thông tin tình báo cho biết khối liên minh quân sự này nhận thấy chiều hướng của cuộc chiến đang ngả về Ukraine.

Theo quan chức này, nội bộ NATO đang thảo luận về khả năng Kyiv liệu có thể lấy lại Crimea và Donbass hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm 17.5 nhận định rằng cuộc xung đột đã bước vào giai đoạn kéo dài.

Một quan chức cấp cao giấu tên tại Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Nga hiện tác chiến ở miền đông Ukraine theo các nhóm nhỏ hơn, thay vì tấn công bằng các đơn vị cấp tiểu đoàn quy mô lớn như trước đây, nhằm khắc phục những vấn đề về hậu cần, cơ cấu tổ chức trên chiến trường.

Quân đội Nga gặp không ích khó khăn tại khu vực miền đông Ukraine

ẢNH: REUTERS

Trả lời phỏng vấn Đài MSNBC, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cảnh báo rằng cho đến khi chiến sự chưa chấm dứt, nguy cơ dính líu thêm nhiều nước khác vẫn còn đó.

Theo ông Yermak: “Ban đầu, chiến sự sẽ ảnh hưởng những quốc gia chia sẻ biên giới với Nga, kế đến có thể là cuộc chiến lan rộng thêm nhiều nước khác”.

Trong một diễn biến khác, Mỹ công bố mở lại toà Đại sứ ở thủ đô Kyiv sau gần 3 tháng đóng cửa. Bộ Ngoại giao Mỹ mở lại sứ quán tại thủ đô Kyiv hôm 18.5. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ của chính quyền Washington với Ukraine và người dân.

Đến rạng sáng 19.5 (giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ phê chuẩn nhà ngoại giao Bridget Brink làm tân đại sứ Ukraine. Trước đó, Mỹ vẫn trống ghế phái bộ Ukraine từ năm 2019, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút đại sứ Marie Yovanovitch về nước.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Blinken cũng cho biết Mỹ sẽ viện trợ thêm 215 triệu USD, phục vụ hỗ trợ lương thực,thực phẩm khẩn cấp cho Ukraine.

Tổng thư ký LHQ António Guterres mới cảnh báo rằng việc thiếu hụt lương thực đang trở nên trầm trọng hơn vì chiến sự có thể kéo dài nhiều năm và gây nạn đói lớn khắp thế giới. Ông Guterres kêu gọi Nga dỡ bỏ phong tỏa ở Biển Đen để ngũ cốc từ Ukraine có thể được xuất ra nước ngoài.

Ngân hàng Thế giới nói đã dành sẵn một ngân sách 30 tỉ USD để ngăn chặn một khủng hoảng an ninh lương thực có thể xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.