Nga - Ukraine đồng ý ngừng bắn một ngày để lập hành lang nhân đạo

09/03/2022 17:51 GMT+7

Nga và Ukraine ngày 9.3 đã đồng ý ngừng bắn trong một ngày và lập hành lang nhân đạo để dân thường thoát khỏi vùng chiến.

Một phụ nữ Ukraine được đưa qua Ba Lan ngày 8.3 bằng xe buýt

reuters

AFP dẫn lời Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 9.3 cho biết Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng bắn trong một ngày và lập một loạt hành lang nhân đạo để dân thường sơ tán khỏi cuộc giao tranh.

Bà Vereshchuk cho biết Moscow đã cam kết tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn từ 9 giờ sáng đến 21 giờ quanh 6 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong giao tranh. Những khu vực này bao gồm xung quanh Kyiv, thành phố Zaporizhzhia ở phía nam và một số khu vực phía đông bắc của Ukraine.

Dân thường ở các khu vực xung quanh thủ đô, bao gồm Irpin và Bucha ở phía tây bắc, sẽ được sơ tán vào Kyiv để tránh các trận không kích ác liệt của lực lượng Nga.

Chiều 9.3: Diễn biến gì mới trong tình hình Ukraine?

Một số người dân đã bất chấp đạn pháo và các trận không kích để thoát khỏi những thị trấn ở rìa tây bắc của Kyiv. Phần lớn nơi này đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ngày 6.3, một quả đạn đã khiến 4 người đang cố gắng đi bộ tới Kyiv thiệt mạng.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Mariupol. Thành phố cảng phía nam Ukraine này đã bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn trong hơn một tuần. Cư dân Mariupol phải xuống hầm trú ẩn để tránh những đợt pháo kích liên tục. Họ không thể sơ tán những người bị thương và cũng không có thức ăn, nước uống, điện hay lò sưởi.

Từ ngày 5.3, một loạt các lệnh ngừng bắn đã đổ vỡ. Chính quyền Kyiv cho biết 30 xe buýt và 8 xe tải tiếp liệu đã không thể vào thành phố hôm 8.3 vì bị Nga pháo kích, vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tại hai thành phố lớn nhất của Ukraine là Kyiv và Kharkiv, hành lang an toàn của Nga buộc dân thường Ukraine phải đến Nga hoặc Belarus. Vì vậy, đề xuất này đã bị Ukraine từ chối.

Cho đến nay, chỉ hành lang an toàn ở Sumy, cách Kyiv 350 km về phía đông, thực sự được mở ra. Ngày 8.3, khoảng 60 xe buýt đã sơ tán dân thường khỏi Sumy, theo quan chức Kyrylo Timoshenko thuộc văn phòng tổng thống Ukraine.

Trẻ mồ côi Ukraine đi sơ tán: "Tim tôi như bị xé nát"

Hơn 5.000 người đã phải sơ tán khỏi Sumy, thành phố 250.000 dân nằm sát biên giới Nga và là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ước tính tổng số người phải tị nạn vì khủng hoảng Ukraine đã lên khoảng 2,1 - 2,2 triệu người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.