Nga, Ukraine chuẩn bị đối mặt trận chiến lớn

Như Trần
Như Trần
06/07/2022 06:40 GMT+7

Nga được cho là sẽ tiếp tục hướng đến việc giành quyền kiểm soát tỉnh Donetsk sau khi đã thành công ở tỉnh Luhansk (đều thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine), nhưng trận chiến quan trọng có thể sẽ diễn ra ở miền nam Ukraine.

Hướng đến kiểm soát Donetsk

Việc Nga ngày 3.7 tuyên bố giành được thành phố Lysychansk đã giúp nước này hoàn thành việc kiểm soát tỉnh Luhansk. Theo giới quan sát và các quan chức Ukraine, mục tiêu tiếp theo của Nga sẽ là tỉnh Donetsk. Điều này thể hiện qua việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4.7 ra lệnh cho quân đội Nga đẩy mạnh tấn công vào khu vực Donbass như kế hoạch trước đó và cho biết ông hy vọng thành công ở Luhansk sẽ lặp lại. Nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu các đơn vị đã chiến đấu ở Luhansk nghỉ ngơi, trong khi các đơn vị ở các khu vực khác tiếp tục chiến đấu, theo CNN.

Khói bốc lên ở Donetsk ngày 4.7

Reuters

Tờ The Guardian đưa tin trước tình hình trên các lực lượng Ukraine ngày 5.7 đã thiết lập tuyến phòng thủ mới ở các thành phố lớn nước này còn kiểm soát tại tỉnh Donetsk như Sloviansk, Kramatorsk và Bakhmut. Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai cho biết lực lượng Ukraine đã rút khỏi Lysychansk giờ đang giữ phòng tuyến giữa Bakhmut và Sloviansk, chuẩn bị chống đỡ cuộc tấn công mới của Nga.

Xem nhanh: Ngày 132 chiến dịch quân sự Nga, Ukraine tự tin "rút lui chiến thuận" về vị trí phòng thủ tốt

Theo Reuters, Nga cũng đã bắt đầu tiến công tại Donetsk. Tỉnh trưởng Donetsk Pavlo Kyrylenko ngày 5.7 cho biết lực lượng Nga đã nã pháo vào các thị trấn Sloviansk, Kramatorsk trong đêm và hiện không còn nơi nào ở Donetsk là an toàn. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.7 thông báo họ đã tấn công vào các sở chỉ huy và kho đạn của Ukraine ở một số địa điểm tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Trận chiến lớn trước mắt

Reuters dẫn lời một số chuyên gia quân sự cho rằng thành công ở Luhansk chỉ mang lại cho lực lượng Nga ít lợi ích chiến lược và kết quả của cái được gọi là “trận chiến Donbass” vẫn chưa rõ ràng.

“Tôi nghĩ đây là một chiến thắng chiến thuật đối với Nga, nhưng với cái giá rất lớn. Nga mất gần 60 ngày để giành được Luhansk với tiến độ rất chậm. Moscow có thể tuyên bố chiến thắng theo cách nào đó, nhưng trận chiến then chốt vẫn chưa đến”, chuyên gia Neil Melvin của trung tâm nghiên cứu RUSI ở London (Anh) nói.

Nga sẵn sàng hướng đến Donetsk sau khi kiểm soát Luhansk

Đặc biệt, báo cáo tình báo quân sự Anh đưa ra ngày 5.7 nhận định phòng tuyến mới của Ukraine ở Donetsk dễ phòng thủ hơn. Chuyên gia Rob Lee thuộc Viện Nghiên cứu chính sách quốc tế (Mỹ) cũng cho rằng Ukraine sẽ dễ phòng thủ bằng pháo tầm xa và hệ thống phòng không tầm xa. Do đó, ông dự đoán Nga sẽ không đạt được nhiều bước tiến ở Donbass.

Bên cạnh đó, ông Melvin nhận định trận chiến quyết định đối với Ukraine có khả năng không diễn ra ở Donbass mà tại tỉnh Kherson ở phía nam, nơi Ukraine bắt đầu phản công để giành lại các khu vực đang bị Nga kiểm soát.

Điều này được ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, xác nhận. Ông Arestovych cho biết ngoài trận chiến ở Donetsk, Ukraine đang hy vọng có thể tiến hành các cuộc phản công ở miền nam. “60% lực lượng của Nga đang tập trung ở phía đông và rất khó để họ chuyển hướng về phía nam. Moscow cũng không thể đưa thêm lực lượng từ Nga sang. Họ đã phải trả giá đắt cho Severodonetsk và Lysychansk”, ông Arestovych nói.

EU bàn "kế hoạch Marshall" tái thiết Ukraine, Kyiv nói cần 750 tỉ USD để hồi phục

Phương Tây tổ chức hội nghị tái thiết Ukraine

Theo AFP, 1.000 đại biểu bao gồm quan chức Ukraine, đại diện của các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế ngày 4.7 đã tụ họp tại thành phố Lugano (Thụy Sĩ) để tham dự Hội nghị Phục hồi Ukraine kéo dài 2 ngày nhằm thảo luận về cách thức tái thiết Ukraine.

Phát biểu tại hội nghị qua cuộc gọi video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói việc tái thiết Ukraine là công việc của “cả thế giới dân chủ” chứ không chỉ của người Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết thiệt hại về cơ sở hạ tầng trực tiếp của nước này lên tới hơn 100 tỉ USD. Ông Shmyhal cũng vạch ra kế hoạch tái thiết Ukraine gồm 3 giai đoạn và cho biết Ukraine cần hơn 750 tỉ USD để thực hiện kế hoạch trên.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 4.7 cho biết Liên minh châu Âu sẽ thiết lập một nền tảng để điều phối việc tái thiết Ukraine. Nền tảng sẽ xác định nhu cầu đầu tư Ukraine cần, phân chia nguồn lực, định hình các lựa chọn chiến lược và điều phối các cơ quan đa phương cũng như các công ty tư nhân.

Kết thúc hội nghị ngày 5.7, các bên đã đưa ra Tuyên bố Lugano nêu rõ khuôn khổ cho quá trình tái thiết lâu dài, đồng thời lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.