Nga tuyên bố xây thêm công trình quân sự trên nhóm đảo tranh chấp với Nhật

Khánh An
Khánh An
09/08/2021 16:36 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga dự định xây thêm nhiều công trình quân sự trên nhóm đảo Nam Kuril mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương bắc.

Hãng Tass ngày 9.8 đưa tin Bộ quốc phòng Nga thông báo kế hoạch xây thêm 51 hạng mục công trình hạ tầng quân sự trên quần đảo Kuril.
Quần đảo này có một phần phía nam đang tranh chấp với Nhật Bản và được Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương bắc.
Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã xây thêm 30 công trình trên các đảo, bao gồm 7 khu nhà ở cho các binh sĩ trên 2 đảo mà Nhật tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, thông cáo không nêu rõ chi tiết về các công trình dự kiến sẽ xây trong những năm tới.
Trước đó vào tháng 6, quân đội Nga tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 5 ngày trên quần đảo này với hơn 10.000 binh sĩ cùng 500 xe quân sự, 30 máy bay và 10 tàu. Kịch bản tập trận có cả chiến dịch đổ bộ. Bộ Ngoại giao Nhật sau đ1o đã đã gửi công hàm phản đối với Đại sứ quán Nga ở Tokyo, cho rằng việc Nga tập trận trên Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc đi ngược lại lập trường của Nhật.
Tranh chấp về nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc đã cản trở Nga và Nhật ký kết một hiệp ước hòa bình sau Thế chiến 2. Hai nước gần đây đã nhất trí thực hiện các dự án chung trên nhóm đảo tranh chấp về những lĩnh vực như điện gió, giảm chất thải và nuôi trồng thủy sản, như là cách xây dựng lòng tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.