Nga tuyên bố trả hết nợ thời Liên Xô

22/08/2017 14:42 GMT+7

Chính phủ Nga tuyên bố đã trả hết số nợ nước ngoài từ thời Liên Xô sau khi thanh toán số nợ cuối cùng cho Bosnia và Herzegovina.

Bộ Tài chính Nga cho hay chính phủ trả cho Bosnia và Herzegovina 125,2 triệu USD (2,8 nghìn tỉ đồng) theo thỏa thuận thương mại giữa Liên Xô và Liên bang Nam Tư (cũ).
“Vào ngày 8.8.2017, Liên bang Nga đã thanh toán khoản vay với Bosnia-Herzegovina”, AFP dẫn lại thông báo của Bộ Tài chính Nga ngày 21.8 cho biết.
Bosnia và Herzegovina là một trong 6 quốc gia độc lập tách ra từ Liên bang Nam Tư trước kia. Theo Bộ Tài chính Nga, đây là khoản nợ nước ngoài cuối cùng từ thời Liên Xô
Hai quốc gia này đã ký kết thỏa thuận giải quyết khoản vay này tại thủ đô Moscow hồi 21.3. Thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực vào ngày 20.7.
Nga gánh hết toàn bộ số nợ nước ngoài sau khi Liên Xô sụp đổ vào ngày 26.12.1991.
Khoản nợ ước tính lên đến khoảng 70 tỉ USD, đa phần được vay trong giai đoạn 6 năm cuối cùng trước khi Liên Xô tan rã.
Vào năm 1998, Nga rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nên trì hoãn chi trả các khoản vay.
Tuy nhiên, đến năm 2006, nhờ giá dầu và khí đốt tăng cao, Nga trả nợ trên 20 tỉ USD cho 17 quốc gia.
Tổng thống Vladimir Putin luôn đặt trọng tâm duy trì phát triển và ổn định ngân sách, mặc dù nền kinh tế Nga chịu ảnh hưởng suốt hai năm qua do những biện pháp trừng phạt từ phương Tây liên quan đến tình hình Ukraine cũng như sự sụt giảm giá dầu và khí đốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.