Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine cho đến khi đạt mục đích

Khánh An
Khánh An
01/03/2022 18:00 GMT+7

Giao tranh tiếp diễn khó lường tại Kharkiv, trong khi lực lượng Nga kéo đến thành phố Kherson.

Một khu vực bị trúng đạn pháo ở trung tâm Kharkiv, Ukraine vào ngày 1.3

afp

Hãng Reuters chiều 1.3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục đích.

Theo ông, mục đích chính của Nga là tự vệ trước những mối đe dọa gây ra bởi phương Tây, đồng thời khẳng định Nga không xâm chiếm lãnh thổ Ukraine.

Trong ngày 1.3, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi, khi các binh sĩ Nga được cho là đang có xu hướng đẩy mạnh tấn công bằng pháo kích và tên lửa với hỏa lực mạnh hơn.

Đoàn quân xe lớn nhắm hướng Kyiv, hỏa tiễn bắn vào Kharkiv

Rốc két, tên lửa hành trình Nga

Theo tờ The Guardian, Kharkiv trúng đòn tấn công bằng tên lửa, hoặc rốc két, hoặc bom vào sáng 1.3 (giờ địa phương). Truyền hình địa phương đăng tải đoạn clip cho thấy một vụ nổ xảy ra bên ngoài tòa nhà là trụ sở của chính quyền tỉnh Kharkiv

Tỉnh trưởng Oleg Synegubov cũng xác nhận tên lửa đã đánh trúng quảng trường trung tâm và tòa nhà hành chính của thành phố lớn thứ hai Ukraine.

Đoàn xe quân Nga dài 65 km tiến gần đến thủ đô Ukraine

Ông Synegubov cho hay Nga phóng rốc két Grad và tên lửa hành trình vào Kharkiv, nhưng thành phố vẫn tiếp tục cố thủ. Hiện còn quá sớm để thống kê thương vong trong vụ tấn công mới nhất.

Ở hướng nam, lực lượng Nga đã kéo quân đến thành phố Kherson, gần bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Nga chưa bình luận. (đọc tiếp...)

Nhiều nước tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Đài CNN ngày 1.3 đưa tin Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo sẽ gửi tên lửa trong gói viện trợ trị giá 50 triệu USD đến Ukraine để đối phó lực lượng Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Úc cho rằng tên lửa chống tăng tỏ ra cực kỳ hiệu quả đối với lực lượng Ukraine. Bên cạnh đó, ông cho hay Úc sẽ viện trợ thêm 25 triệu USD hỗ trợ nhân đạo và giúp các tổ chức quốc tế đáp ứng nhu cầu của người dân chạy khỏi bạo lực bên trong Ukraine. (đọc tiếp...)

Tại Liên Hiệp Quốc, Nga nói gì về chiến dịch quân sự ở Ukraine?

Cũng theo CNN, Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Murphy cho hay Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh nội địa nước này đang thúc đẩy Quốc hội thông qua kế hoạch của Tổng thống Joe Biden về viện hỗ trợ ít nhất 6,4 tỉ USD cho Ukraine.

Về phía phương Tây, Mỹ và các đồng minh đang phối hợp để không chỉ phong tỏa mà còn tịch thu tài sản của ông Putin và những nhân vật thân cận. Điều này là một bước tiến có thể ngoài dự kiến của phía Nga, theo báo cáo tình báo của Mỹ. (đọc tiếp...)

Các doanh nghiệp rút khỏi Nga

Tập đoàn Shell đã thông báo kế hoạch rút khỏi dự án hợp tác với tập đoàn Gazprom của Nga và các công ty liên quan, theo AFP ngày 1.3. Trong số đó, Shell hiện nắm 27,5% cổ phần tại nhà máy khí hóa lỏng Sakhalin 2. Gazprom nắm 50% và điều hành dự án này. Ngoài ra, Shell cũng rút lui khỏi dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 từ Nga sang Đức.

Nối gót BP, Shell rời thị trường Nga vì chiến dịch quân sự tại Ukraine

Tập đoàn Equinor của Na Uy ngày 28.2 cũng thông báo sẽ rút khỏi các dự án hợp tác tại Nga. Ngoài ra, các công ty lớn của phương Tây như ngân hàng HSBC (Anh), hãng cho thuê máy bay AerCap (Ireland) cũng thông báo kế hoạch rút khỏi Nga khi chính phủ các nước phương Tây gia tăng cấm vận lên Moscow. (đọc tiếp...)

"Hy vọng không dùng vũ khí hạt nhân"

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia bày tỏ hy vọng cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không dẫn tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân, trong lúc chiến sự bước sang ngày thứ 6.

Khi được hỏi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine khi nào sẽ kết thúc, Đại sứ Nebenzia trả lời: “Ngay khi chúng tôi biết được từ giới chức Ukraine rằng họ sẵn sàng phi quân sự hóa và bài trừ phát xít… đó sẽ là bước hướng tới kết thúc chiến dịch”, theo Interfax. (đọc tiếp...)

Chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.