Nga tuyên bố hạ máy bay ném bom, tàu chiến Ukraine

Khánh An
Khánh An
08/05/2022 15:54 GMT+7

Thông tin về thiệt hại gây ra cho lực lượng Ukraine được phía Nga công khai trước thềm kỷ niệm ngày Chiến thắng (9.5), trong khi Kyiv cũng công bố thiệt hại của đối phương.

Lực lượng chức năng cứu hỏa tại trường học ở làng Bilohorivka phía đông Ukraine

reuters

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8.5 thông báo đã tiêu diệt một tàu hộ tống của Ukraine gần Odessa bằng tên lửa, bên cạnh nhiều mục tiêu quân sự khác.

Theo đó, các tên lửa đã phóng trúng một tàu hộ tống thuộc Dự án 1241, lớp tàu hộ tống tên lửa của Liên Xô mà NATO gọi là Tarantul.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cho biết lực lượng Nga còn bắn hạ 1 máy bay ném bom Su-24, một tiêm kích Su-27, 3 trực thăng Mi-8, 2 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar-TB2 tại khu vực đảo Rắn ở biển Đen.

Ngoài ra, theo TASS, Lực lượng Vũ trang Nga còn dùng các tên lửa Iskander loại trừ các vũ khí do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cung cấp cho Ukraine, cũng như tiêu diệt các binh sĩ thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của Ukraine gần các ga xe lửa Krasnograd và Karlovka tại vùng Kharkiv.

Nga nói tấn công nhiều mục tiêu Ukraine; sơ tán xong dân thường ưu tiên khỏi Azovstal

Ông Konashenkov còn cho biết Nga dùng các tên lửa chính xác tấn công 42 khu vực tập trung nhân lực và 2 kho đạn của Ukraine.

Tính từ đầu chiến dịch, Nga đã bắn hạ 154 máy bay, 115 trực thăng, 764 UAV, 296 hệ thống tên lửa đất đối không, 2.902 xe tăng và các xe bọc thép khác, 333 hệ thống phóng rốc két đa nòng, 1.378 khẩu pháo và 2.728 xe quân sự của Ukraine.

Trong khi đó, trang Kyiv Independent ngày 8.5 dẫn thông tin từ Lực lượng Vũ trang Ukraine cho hay Nga đã mất 1.130 xe tăng, 2.741 xe chở quân bọc thép, 1.961 xe quân sự, 509 khẩu pháo, 179 hệ thống phóng rốc két đa nòng, 86 hệ thống phòng không, 156 trực thăng, 199 máy bay, 360 UAV và 12 tàu, bên cạnh 25.500 binh sĩ.

Đến nay, 2 bên chưa xác nhận thông tin thiệt hại do đối phương đưa ra.

Theo CNN, quân đội Ukraine trước đó cho hay có giao tranh gần khu vực đảo Rắn nhưng chưa bình luận về bất cứ tổn thất nào. Phía Ukraine còn đưa ra hình ảnh do UAV ghi lại cho thấy lực lượng Ukraine tiêu diệt một xuồng đổ bộ của Nga trên đảo.

Bên cạnh đó, phía Ukraine cho hay đã phóng các tên lửa phòng không tiêu diệt một trực thăng Mi-28H của Nga, cùng nhiều UAV.

Trong một thông tin khác về chiến sự, tỉnh trưởng Serhiy Gaidai của tỉnh Luhansk ở Ukraine cho rằng phía Nga đã đánh bom một trường học ở làng Bilohorivka phía đông Ukraine khiến 2 người thiệt mạng và 60 người nghi thiệt mạng trong đống đổ nát.

Cuộc không kích sáng sớm 'khuấy đảo' làng quê miền nam Ukraine

Ông cho biết lực lượng Nga ném bom vào chiều ngày 7.5 (giờ địa phương) tại ngôi trường nơi đang có 90 người trú ẩn, khiến tòa nhà bốc cháy.

“Lửa được dập sau gần 4 giờ, đống đổ nát được dọn và không may là có 2 thi thể được phát hiện. 30 người đã được sơ tán, trong đó có 7 người bị thương, còn 60 người dường như đã thiệt mạng dưới đống đổ nát của tòa nhà”, ông cho biết.

Bộ Ngoại giao Ukraine cực lực lên án Nga đánh bom ngôi trường. Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên nhưng đã nhiều lần khẳng định chiến dịch chỉ nhằm vào hạ tầng quân sự của Ukraine.

Tại mặt trận gần thành phố Izium, lực lượng Nga đạt rất ít tiến triển, trong khi phải phòng thủ gần Kharkiv do phía Ukraine phản công tiếp tục, theo CNN ngày 8.5 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo đó, Nga đã kiểm soát vùng phía bắc làng Shandryholove, trong khi tìm cách đẩy mạnh xuống phía nam từ vùng Izium vào vùng Donetsk.

Xung đột cản trở Ukraine xuất khẩu ngũ cốc

Xem thêm diễn tiến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.