Nga từ chối đàm phán kiểm soát vũ khí, Mỹ nói gì?

Văn Khoa
Văn Khoa
19/01/2024 11:52 GMT+7

Phía Nga đã công khai bác bỏ các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí giữa Nga và Mỹ vào lúc này vì sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine, theo Reuters.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường niên tại Moscow vào ngày 18.1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Mỹ đã đề xuất tách biệt các vấn đề Ukraine với việc nối lại các cuộc đàm phán "ổn định chiến lược" về kiểm soát vũ khí.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng đề xuất của Mỹ là không thể chấp nhận được đối với Nga vì phương Tây ủng hộ Ukraine và cáo buộc phương Tây đang tiến hành một "cuộc chiến tranh hỗn hợp" chống lại Moscow.

Nga từ chối đàm phán kiểm soát vũ khí, nêu điều kiện gì?

Ông Lavrov cáo buộc phương Tây thúc đẩy Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa ngày càng tăng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Những cuộc tấn công như thế đã gia tăng trong những tuần gần đây, trong đó có cả vụ tấn công vào thành phố Belgorod thuộc miền nam Nga khiến 25 người thiệt mạng vào ngày 30.12.2023, theo Reuters.

Ông Lavrov không đưa ra bằng chứng cho khẳng định của mình rằng phương Tây đang khuyến khích Ukraine thực hiện những cuộc tấn công như thế, nhưng cáo buộc Mỹ đang tìm kiếm ưu thế quân sự trước Nga.

Nga từ chối đàm phán kiểm soát vũ khí, Mỹ nói gì?- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo thường niên ở Moscow ngày 18.1

Reuters

"Chúng tôi không thấy Mỹ hay NATO có chút quan tâm nào trong việc giải quyết xung đột Ukraine và lắng nghe những quan ngại của Nga… Chúng tôi không bác bỏ ý tưởng này trong tương lai, nhưng chúng tôi đặt điều kiện cho khả năng này là phương Tây phải từ bỏ chính sách làm suy yếu và không tôn trọng lợi ích của Nga", ông Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo.

Trong khi đó, tại Washington D.C, ông Pranay Vaddi, Giám đốc cấp cao về kiểm soát vũ khí tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, ngày 18.1 cho rằng Nga có thể thay đổi quyết định khi hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược New START giữa hai nước hết hạn vào tháng 2.2026, mặc dù ông nói rằng không có gì đảm bảo.

Được ký vào năm 2010, hiệp ước New START giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà hai nước có thể triển khai. Theo đó, Moscow và Washington có thể triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 tên lửa phóng từ trên bộ và tàu ngầm, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.