Nga, Trung Quốc phản ứng về vụ đánh bom ở Kabul

Văn Khoa
Văn Khoa
27/08/2021 17:46 GMT+7

Điện Kremlin cảnh báo nguy hiểm vẫn ở mức cao đối với mọi người ở Afghanistan sau vụ đánh bom do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành bên ngoài sân bay ở thủ đô Kabul vào tối 26.8, khiến 85 người chết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 27.8 còn cảnh báo IS và những nhóm tay súng khác đang cố lợi dụng tình hình hỗn loạn ở Afghanistan, theo Reuters. Ông Peskov cho biết thêm giới tình báo Nga đang làm việc 24/24 giờ để ngăn chặn hỗn loạn lan sang các khu vực láng giềng.
Ngoài ra, Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu sẽ tiến hành cuộc tập trận từ tháng 9-10, với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ. Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Kyrgyzstan và Tajikistan, theo hãng tin Interfax hôm nay dẫn thông báo từ CSTO.

[VIDEO] Tổ chức khủng bố ISIS-K vừa đánh bom vào quân Mỹ tại Kabul là ai?

Trong khi đó, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev hôm nay cho hay chính phủ nước này đang duy trì liên lạc hằng ngày với Taliban để hỗ trợ đảm bảo an toàn cho an ninh của Uzbekistan, theo hãng tin UzA.
Ngoài cảnh báo và thông báo trên, hiện chưa có thông tin về động thái của Nga và nhiều nước thuộc CSTO chia sẻ đường biên giới với Afghanistan sau vụ tấn công đẫm máu ở Kabul.
Cũng trong hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho hay Bắc Kinh lên án vụ đánh bom chết người ở Kabul, cảnh báo Afghanistan vẫn đối mặt tình hình an ninh “phức tạp và nghiêm trọng” khi Mỹ rút quân, theo AFP. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.