Nga, Trung Quốc hướng đến liên minh quân sự đối phó Mỹ?

24/11/2021 21:32 GMT+7

Sau cuộc điện đàm ngày 23.11, Trung Quốc và Nga đang tiến gần hơn đến một liên minh quân sự để chống lại sức ép ngày càng tăng từ Mỹ .

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cùng lộ trình hợp tác quân sự ký kết với Trung Quốc trong cuộc gọi video với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ngày 23.11

bộ quốc phòng nga

South China Morning Post đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ngày 23.11 đã có cuộc gọi video để thắt chặt việc hợp tác quân sự.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, hai bên đã đồng ý mở rộng hợp tác quốc phòng qua việc tiến hành các cuộc tập trận chiến lược và tuần tra chung ở châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm ở biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Nga và Trung Quốc cũng đã ký một lộ trình tiến đến hợp tác quân sự chặt chẽ hơn trong 5 năm tới.

Mỹ diễn tập thả vũ khí hạt nhân cách biên giới Nga 20 km

Trong cuộc gọi, ông Shoigu cho biết hoạt động của các máy bay ném bom chiến lược Mỹ gần biên giới Nga đã gia tăng đáng kể. “Trong tháng qua, 30 máy bay đã được triển khai đến biên giới Nga, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái”, bộ trưởng Quốc phòng Nga nói.

Ông Shoigu cũng lưu ý rằng các cuộc tuần tra trên không của Mỹ gần biên giới phía đông của Nga đã tăng lên, với tổng cộng 22 chuyến bay được thực hiện trên Biển Okhotsk vào năm 2020. Theo ông Shoigu, đây là mối đe dọa đối với cả Nga và Trung Quốc. Năm 2019, Mỹ chỉ triển khai 3 máy bay tới khu vực này.

“Trong bối cảnh đó, quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc đang trở thành một yếu tố ổn định trong các vấn đề thế giới”, ông Shoigu nói thêm.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói Nga đã “chống trả thành công” sức ép và các mối đe dọa quân sự từ Mỹ, theo hãng tin Tass của Nga. Ông Ngụy cũng cho biết Trung Quốc đã “chống chịu được toàn bộ sức ép và sự răn đe quân sự của Mỹ”.

Sau cuộc gọi, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra tuyên bố cho biết Moscow và Bắc Kinh sẽ “tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược giữa quân đội hai nước, tăng cường hợp tác trong các cuộc tập trận chiến lược, tuần tra chung và các lĩnh vực khác. Đồng thời, hai nước sẽ tiếp tục có những đóng góp mới để bảo vệ các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, Nga và duy trì an ninh, ổn định của quốc tế và khu vực”.

Cuộc gọi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đang cố gắng thắt chặt quan hệ quân sự trong nỗ lực chống lại sức ép từ phương Tây.

Oanh tạc cơ chiến lược Nga - Trung Quốc tuần tra chung tại châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 23.11, quân đội Trung Quốc cáo buộc Mỹ “tạo ra rủi ro an toàn và gây nguy hiểm cho sự ổn định của khu vực” sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Milius đi qua eo biển Đài Loan. Hạm đội 7 của Mỹ cho biết đây là chuyến đi theo “thông lệ” để “thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Trong khi đó, căng thẳng đang gia tăng giữa Moscow và Washington sau khi các quan chức tình báo Mỹ cảnh báo các đồng minh châu Âu rằng Nga đã triển khai khoảng 100.000 binh sĩ ở biên giới với Ukraine và đang cân nhắc các biện pháp quân sự. Điện Kremlin bác bỏ thông tin này và nói rằng Mỹ đang gây kích động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.