TNO

Nga - Trung Quốc chưa đạt được hợp đồng mua tiêm kích Su-35

27/03/2015 17:06 GMT+7

(Tin Nóng) Nga và Trung Quốc vẫn chưa đạt được hợp đồng về việc Nga bán tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc, theo hãng tin RIA (Nga) ngày 27.3.2015.

(Tin Nóng) Nga và Trung Quốc vẫn chưa đạt được hợp đồng về việc Nga bán tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc, theo hãng tin RIA (Nga) ngày 27.3.2015.


Trung Quốc và Nga vẫn chưa đạt được hợp đồng cung cấp tiêm kích Su-35 - Ảnh: Sukhoi

Trung Quốc và Nga đã đàm phán từ nhiều năm nay về việc mua tiêm kích thế hệ 4++, loại Su-35. Thế nhưng dù đã ký bản ghi nhớ về việc này, hai nước đến nay vẫn chưa ký hợp đồng cung cấp loại tiêm kích tiên tiến này, theo ông Alexander Fomin, giám đốc Cơ quan dịch vụ liên bang về hợp tác quân sự - kỹ thuật (FSMTC, Nga) nói với hãng tin RIA ngày 27.3.

Tiêm kích Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++, do hãng Sukhoi phát triển từ máy bay T-10S, được cho là hiện đại hơn Su-30.

Không quân Nga cũng đang trang bị loại tiêm kích này trong khi chờ tiêm kích tàng hình PAK FA T-50. Dự kiến từ năm 2015, Không quân Nga sẽ nhận 48 chiếc.

Mới đây tập đoàn xuất khẩu vũ khí của chính phủ Nga, Rosoboronexport cho biết đang đàm phán với Indonesia để chào hàng tiêm kích Su-35 thay thế máy bay F-5 đã cũ, và thậm chí còn tính đến việc chuyển giao công nghệ cho nước này.

Tin Nóng

>> Indonesia chọn mua tiêm kích Su-35 thay thế máy bay F-5
>> Phi công Trung Quốc sang Nga học lái tiêm kích Su-35
>> Chuyên gia Nga bác tin Triều Tiên muốn mua tiêm kích Su-35
>> Nga chưa đạt hợp đồng bán Su-35, tên lửa S-400 cho Trung Quốc
>> Nga lần đầu giới thiệu Su-35 ở nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.