Nga, Trung Quốc bắt tay loại bỏ giao dịch dầu thô bằng USD

25/12/2017 09:16 GMT+7

Ngân hàng Saxo Bank dự báo đất nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới Trung Quốc có thể tung ra nhân dân tệ dầu thô trong năm sau. Nga theo đó sẵn sàng chấp nhận đồng tiền này, loại bỏ USD.

Russia Today trích dự báo năm 2018 của Saxo Bank cho biết: “Trung Quốc đang là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Nhiều nước đã sẵn sàng giao dịch dầu thô bằng nhân dân tệ. Trong bối cảnh sức mạnh toàn cầu của Mỹ đi xuống, trong khi hợp đồng tương lai các loại hàng hóa niêm yết bằng nhân dân tệ ngày càng đi lên, quyết định mở hợp đồng tương lai dầu thô niêm yết bằng nhân dân tệ của Shanghai International Energy Exchange là thành công lớn”.
Ngân hàng Saxo dự báo hợp đồng dầu thô bằng nhân dân tệ sẽ là động thái đi kèm với nhiều hệ quả địa chính trị và tài chính to lớn.
Chuẩn dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ và Brent của châu Âu có tổng doanh số hằng ngày hơn 2 tỉ thùng, hoặc tương đương gấp 20 lần so với nhu cầu dầu thô trên thế giới hiện nay. Dù vậy, chuẩn dầu thô WTI đang ngày càng mất vai trò trong thị trường dầu mỏ.
“Trong khi đó, Trung Quốc đã trở thành nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và nhiều nước xuất khẩu dầu thô lớn, dẫn đầu là Iran và Nga, giờ đây sẵn lòng giao dịch dầu thô bằng nhân dân tệ”, Saxo Bank cho hay.
Ngân hàng Đan Mạch dự báo trong năm 2018, hợp đồng dầu thô Trung Quốc sẽ thành công rực rỡ, nhân dân tệ tăng giá 10% so với đô la Mỹ, đưa tỷ giá USD/CNY (nhân dân tệ) lần đầu tiên về dưới 6,0.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.