Nga - Trung mở đường ống khí đốt lịch sử

03/12/2019 08:28 GMT+7

Thông qua đường truyền video, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 2.12 chứng kiến buổi lễ khánh thành đường ống khí đốt siêu lớn đầu tiên giữa hai nước có tên là Năng lượng của Siberia.

Hồi năm 2014, Hãng Gazprom của Nga ký hợp đồng trị giá 400 tỉ USD để cung cấp khí đốt cho Tập đoàn xăng dầu quốc gia Trung Quốc (CNPC) với thời hạn 30 năm.
Theo Tân Hoa xã, đường ống mới có tổng chiều dài 8.111 km, trong đó 3.000 km nằm trên lãnh thổ Nga, nối vùng Siberia với vùng đông bắc Trung Quốc.
Nga sẽ cung cấp 5 tỉ m3 khí tự nhiên cho Trung Quốc trong năm 2020 và tăng lên thành 38 tỉ m3/năm vào năm 2024.
Tổng thống Putin nói đây là “dự án xây dựng lớn nhất thế giới” và là sự kiện lịch sử của hai nước. Đáp lại, Chủ tịch Tập nói đây là thỏa thuận cột mốc cho sự hợp tác năng lượng song phương.

[VIDEO] Tổng thống Putin mừng tuổi 67 bên triền núi Siberia


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.