Nga trở thành nước mua vàng nhiều nhất

30/03/2016 11:23 GMT+7

Ngân hàng Trung ương Nga đã mua 356.000 ounce vàng hồi tháng 2 vừa qua và trở thành nhà mua vàng nhiều nhất trong số các ngân hàng trung ương thế giới.

Ngân hàng Trung ương Nga đã mua 356.000 ounce vàng hồi tháng 2 vừa qua và trở thành nhà mua vàng nhiều nhất trong số các ngân hàng trung ương thế giới.

Nước Nga mua vào 356.000 ounce vàng trong tháng 2.2016 - Ảnh: ReutersNước Nga mua vào 356.000 ounce vàng trong tháng 2.2016 - Ảnh: Reuters
Nhật báo kinh doanh Vedomosti trích dẫn số liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho hay thông tin trên. Tuần trước, dự trữ ngoại hối của Nga tăng thêm 5,8 tỉ USD, đến mức 386,9 tỉ USD. Dự trữ ngoại hối của nước này bao gồm ngoại tệ, số tiền nắm giữ trong giỏ tiền Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR), khoản dự trữ trong IMF...
Vào tháng 6.2015, Phó thống đốc thứ nhất của Ngân hàng Trung ương Nga Dmitry Tulin cho hay giới làm luật có ý định nâng dự trữ quốc tế của Nga lên 500 tỉ USD trong vòng 3 đến 5 năm.
Ngân hàng Trung ương Nga trước đây từng chi tiêu dự trữ để chống đỡ giá trị đồng rúp. Đến tháng 11.2014, giới chức nước này chuyển sang cơ chế tỷ giá thả nổi và bắt đầu tăng lượng dự trữ vốn đạt 510,5 tỉ USD vào đầu năm 2015.
IMF hiện chưa thống kê số liệu mua vàng của Trung Quốc trong tháng 2, song Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo họ đã mua vào 320.000 ounce vàng trong tháng.
Thổ Nhĩ Kỳ là nước bán vàng nhiều nhất trong tháng 2 với 1,2 triệu ounce vàng, tương đương hơn 7% dự trữ vàng của quốc gia, được bán ra. Canada, một trong 10 nhà sản xuất vàng hàng đầu, đã bán hết dự trữ của họ và duy trì con số biểu tượng 100 ounce.
Phát ngôn viên Bộ Tài chính Canada David Barnabe cho hay chính phủ quốc gia Bắc Mỹ có chính sách dài hơi cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách bán các loại hàng hóa vật lý, như vàng và thay vào đó là đầu tư vào các tài sản tài chính dễ dàng giao dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.