Nga tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân

12/09/2014 02:10 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục phát triển các loại vũ khí hạt nhân mới nhằm duy trì khả năng răn đe trước điều được ông gọi là những mối đe dọa an ninh đang gia tăng.

“Chúng ta cần một cuộc đánh giá hoàn chỉnh và đáng tin cậy về những mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quân sự Nga. Với từng mối đe dọa này, cần tìm ra một cách phản ứng phù hợp”, Reuters dẫn lời ông Putin phát biểu tại cuộc họp với giới chức quốc phòng ngày 10.9, sau khi Moscow thử nghiệm thành công tên lửa liên lục địa Bulava.

Ông tuyên bố Nga phải chế tạo những vũ khí có độ chính xác cao trong vài năm tới, nhưng “sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ khí mới”. Trong một diễn biến liên quan, chủ nhân Điện Kremlin hôm qua đã ra lệnh kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của quân khu miền đông, vốn phụ trách khu vực biên giới trên bộ với Trung Quốc và biên giới trên biển với Nhật.

Trùng Quang

>> Nga phát triển vũ khí hạt nhân mới để đối phó Mỹ, NATO
>> Giáo sư Mỹ: Vũ khí hạt nhân Trung Quốc kém xa Nga, Mỹ
>> Hàn-Trung phản đối phát triển vũ khí hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên
>> Mỹ, Nhật, Hàn họp bàn cách đối phó vũ khí hạt nhân Triều Tiên
>> Mỹ từng muốn dùng vũ khí hạt nhân chống Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.