Nga thử tên lửa bội siêu thanh ở Bắc cực

30/11/2019 21:28 GMT+7

Truyền thông Nga vừa dẫn nguồn tin tiết lộ quân đội nước này đã phóng thử tên lửa bội siêu thanh Kinzal từ máy bay đánh chặn MiG-31K ở Bắc cực.

Hãng TASS ngày 30.11 dẫn 2 nguồn tin quân sự cho hay máy bay đánh chặn MiG-31K của quân đội Nga đã phóng thử một quả tên lửa bội siêu thanh Kinzhal (Dao găm) hồi giữa tháng 11 tại khu vực Bắc cực.
Máy bay Nga cất cánh từ sân bay Olenegorsk ở vùng Murmansk tây bắc nước này và phóng tên lửa vào mục tiêu mặt đất tại trường bắn Pemboi thuộc vùng Komi.
Một nguồn tin nói rằng quả tên lửa đạt vận tốc Mach 10, tương đương khoảng 12.250 km/giờ. Tên lửa Kinzhal được Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu vào tháng 3.2018 cùng nhiều loại vũ khí tối tân khác.

Tên lửa bội siêu thành Kinzhal được cho là có tầm bắn 2.000 km

Bộ Quốc phòng Nga

Truyền thông Nga cho rằng tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 2.000 km và có thể mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thường.
Tên lửa Kinzhal được cho là có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện có cũng như sắp phát triển.
Hồi tháng 8, hãng Sputnik đưa tin Nga chính thức trang bị tên lửa Kinzhal cho máy bay MiG-31K và hai máy bay loại này tham gia diễn tập tại khu diễn tập quân sự Dubrovichi ở thành phố Ryazan.

Nga khoe 'siêu vũ khí' sau hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump

Thông tin về cuộc thử nghiệm gần nhất được tiết lộ một ngày sau khi tình báo Đan Mạch cảnh báo sự cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng ở Bắc cực, theo Reuters.
Trong bản đánh giá nguy cơ hàng năm công bố ngày 29.11, Cơ quan tình báo quốc phòng Đan Mạch nêu rằng một cuộc chơi lớn đang định hình giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc, khiến mức độ căng thẳng tại khu vực Bắc cực ngày càng gia tăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.