Nga thay đổi chiến thuật ở Ukraine

19/07/2022 06:34 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ đạo các tướng lĩnh ưu tiên phá hủy tên lửa tầm xa và pháo của đối phương trên khắp lãnh thổ, đánh dấu sự chuyển giai đoạn trong chiến sự Ukraine.

Trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh các đợt tấn công bằng tên lửa tầm xa, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh cho các lực lượng tập trung phá hủy những dòng vũ khí này của đối phương.

Moscow tập trung phá hủy tên lửa tầm xa

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo khi thị sát Tiểu đoàn Vostok ở tỉnh Donetsk (thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine), Bộ trưởng Shoigu ra lệnh cho chỉ huy lực lượng này tập trung hỏa lực vào các mục tiêu tên lửa tầm xa và pháo của đối phương. Sau khi tiếp nhận vũ khí từ Mỹ và đồng minh phương Tây, Ukraine cho hay đã triển khai một loạt các vụ tấn công bằng tên lửa tầm xa, vô hiệu hóa tổng cộng 30 trung tâm hậu cần và những kho đạn dược của Nga.

Xem nhanh: Ngày 145 chiến dịch quân sự, Nga lo ngại vũ khí tầm xa phương Tây trong tay Ukraine?

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiêu diệt 250 lính nước ngoài, 7 xe bọc giáp và 12 phương tiện quân sự đặc biệt của Ukraine trong vụ tấn công làng Konstantinovka ở Donetsk. Bên cạnh đó, phía Nga cũng phá hủy 10 hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad và 2 trực thăng Mi-8 của đối phương. Trong một diễn biến liên quan, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã di chuyển các tàu hải quân từ Sevastopol (Crimea) về Novorossiysk (Nga).

Đồng lúa bị cháy gần tiền tuyến trên ranh giới giữa vùng Zaporizhzhia và Donetsk hôm 17.7

Reuters

Sau khi thất bại trong việc kiểm soát thủ đô Kyiv vào đầu chiến dịch, lực lượng Nga được cho đã áp dụng chiến dịch rải bom dày đặc và chiếm phần lớn lãnh thổ của Ukraine ở miền nam và miền đông. Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã phóng hơn 3.000 tên lửa hành trình vào nước này, trong khi không thể đếm được số lượng các vụ pháo kích nhằm vào các mục tiêu bao gồm dân sự. Bất chấp các cáo buộc của Ukraine, Nga luôn khẳng định không tấn công dân thường.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu chiến tranh (trụ sở tại Washington D.C, Mỹ) nhận định rằng Nga có lẽ đang tìm cách “mở rộng năng lực chiến đấu mà không cần phải tiến hành tổng động viên” thông qua các lớp sĩ quan và quân sự. Còn Bộ Quốc phòng Anh dẫn nguồn tin tình báo tiết lộ Nga đã sử dụng lính đánh thuê của Công ty Wagner nhằm củng cố các đơn vị tiền tuyến. “Wagner gần như chắc chắn đóng vai trò cốt lõi trong các cuộc giao tranh gần đây, bao gồm các chiến dịch giúp Nga kiểm soát Popasna và Lysychansk (đều thuộc vùng Donbass - NV)”, theo tờ The Guardian dẫn cập nhật tình báo của Anh hôm qua.

Tham mưu trưởng Anh: Hy vọng Tổng thống Putin có thể bị ám sát là hão huyền

EU muốn cấm mua vàng của Nga

Ngày 18.7, ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hội đàm ở Brussels (Bỉ), bàn về các biện pháp tiến tới siết chặt cấm vận kinh tế đối với Nga. Theo một quan chức cấp cao EU không nêu tên, EU cân nhắc khả năng cấm mua vàng của Nga, cũng như tăng cường cấm vận các cá nhân của nước này.

Trước cuộc gặp, Cao ủy đối ngoại EU Josep Borrell kêu gọi Nga hãy chấm dứt ngay tình trạng phong tỏa các cảng của Ukraine trên biển Đen, hành động mà ông cho là đang đẩy hàng chục nghìn người đến nạn đói. Dự kiến, các nhà đàm phán Nga, Ukraine sẽ gặp những nhà ngoại giao LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul vào ngày 20.7, và các bên đang hy vọng có thể nhất trí thỏa thuận cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Lãnh đạo an ninh tình báo Ukraine bị cách chức vì cấp dưới ‘cấu kết’ với Nga

Tổng thống Ukraine xử lý nội bộ

Reuters hôm qua đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo sa thải Giám đốc Cơ quan An ninh nội địa (SBU) Ivan Bakanov và Tổng công tố Iryna Venediktova vì để xảy ra tình trạng cấp dưới phạm tội phản quốc và cấu kết với Nga. Tuy nhiên, sau đó ông Andriy Smyrnov, Phó chánh Văn phòng Phủ Tổng thống, nói rằng 2 nhân vật trên bị đình chỉ công tác chờ điều tra chứ chưa bị sa thải. Trong buổi cập nhật tình hình chiến sự vào tối 17.7, Tổng thống Zelensky cho biết đã phát hiện hơn 60 viên chức thuộc SBU và văn phòng tổng công tố có những hành động chống lại người dân Ukraine tại các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát. Đến nay, giới hữu trách Ukraine đã mở 651 vụ điều tra tội phản quốc và cấu kết với địch quân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.