Nga tập trận tiêu diệt mục tiêu giữa lúc 2 tàu chiến Mỹ ở biển Đen

Khánh An
Khánh An
02/11/2021 20:03 GMT+7

Hải quân Nga tập trận trên biển sau khi nước này phản đối Mỹ điều tàu chỉ huy hải quân USS Mount Whitney đến biển Đen.

Nga bức xúc về việc Mỹ đưa tàu chỉ huy hải quân USS Mount Whitney đến biển Đen

Hải quân mỹ

Hãng Reuters ngày 2.11 đưa tin Hạm đội biển Đen của Nga tập trận tiêu diệt các mục tiêu mô phỏng trong bối cảnh Moscow tức giận vì sự hiện diện của 2 tàu chiến Mỹ trong khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cho hay các lực lượng của nước này có thể quan sát tàu chỉ huy USS Mount Whitney “qua ống nhòm hoặc tầm ngắm của các hệ thống phòng vệ”, đồng thời chỉ trích hoạt động của NATO gần biên giới Nga.

Hạm đội biển Đen cho biết các tàu đã diễn tập tiêu diệt mục tiêu và hệ thống phòng không đặt trong tình trạng cảnh báo tại các căn cứ ở Novorossiysk và Crimea.

“Họ đã tiêu diệt các mục tiêu trên không mô phỏng kẻ thù bằng tên lửa đối không”, theo Hạm đội biển Đen.

Trước đó, Nga cảnh báo các nước phương Tây về việc điều tàu chiến đến biển Đen và tiến đến bờ biển Crimea, bán đảo Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Ukraine-NATO diễn tập ở Biển Đen, hải quân Nga cũng đem chiến hạm ra tập trận bắn đạn thật

Hải quân Mỹ trước đó cho hay tàu USS Mount Whitney sẽ sớm gia nhập với các tàu khác ở biển Đen, trong đó có tàu USS Porter nhằm tăng cường phối hợp giữa các lực lượng NATO trên biển.

Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin ngày 2.11 bác bỏ thông tin cho rằng Nga dồn lực lượng đến gần Ukraine, dù khẳng định Moscow có quyền quyết định di chuyển binh sĩ trong lãnh thổ của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.