Nga tập trận quy mô lớn trên đảo tranh chấp với Nhật

Văn Khoa
Văn Khoa
25/06/2021 09:01 GMT+7

Quân đội Nga đang tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 5 ngày trên nhóm đảo Nam Kuril mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương bắc.

Đài NHK dẫn thông báo từ Quân khu miền Đông của Nga cho hay cuộc tập trận trên, dự kiến kết thúc vào 27.6, được dựa trên kịch bản về sự thù địch giữa hai nhà nước.
Tham gia cuộc tập trận có hơn 10.000 binh sĩ cùng 500 xe quân sự, 30 máy bay và 10 tàu. Kịch bản tập trận có cả chiến dịch đổ bộ.
Nga xem nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc và khu vực xung quanh là điểm chiến lược quan trọng kết nối biển Okhotsk và Thái Bình Dương.
Hồi tháng 2, Nga đã tiến hành cuộc tập trận ở khu vực với sự tham gia của hơn 1.000 binh sĩ. NHK dẫn lời giới quan sát cho rằng việc Nga tái tập trận nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền đối với Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc và cảnh báo Mỹ, khi Moscow tin rằng Mỹ đang cường sức mạnh quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Bộ Ngoại giao Nhật đã gửi công hàm phản đối với Đại sứ quán Nga ở Tokyo, lập luận việc Nga tập trận trên Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc đi ngược lại lập trường của Nhật.

Tàu chiến Nga tập trận chỉ cách Hawaii 20 hải lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.