Nga sẽ giúp Campuchia chống khủng bố và tội phạm mạng

Minh Quang
Minh Quang
26/04/2018 14:02 GMT+7

Chính phủ Nga cam kết sẽ hỗ trợ huấn luyện khả năng chống khủng bố và an ninh trên mạng cho cảnh sát Campuchia.

Một quan chức của Nga đã tiết lộ thông tin trên cho giới truyền thông sau cuộc họp kín được tổ chức hôm 24.4 với sự tham gia của Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn cùng Đại sứ Nga tại Campuchia Dmitry Tsvetkov, theo Phnom Penh Post hôm nay 26.4.
Quan chức Nga nói rằng điện Kremlin đưa ra lời đề nghị nhằm tăng cường khả năng chống khủng bố và trấn áp tội phạm trên không gian mạng cho Campuchia.
Ông Phat Phanith, Giám đốc Vụ quan hệ quốc tế của Campuchia, cho biết trong cuộc gặp ông Kheng “chấp nhận thiện chí của Nga” và yêu cầu các cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ xem xét đề nghị trên.
Trước đó, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố chặn được âm mưu đánh bom khủng bố nhắm vào những nơi tụ tập đông người ở Phnom Penh và Siem Reap nhân dịp năm mới của người Campuchia.
Chính phủ Campuchia cáo buộc Mặt trận tự do quốc gia Khmer (KNLF) do ông Sam Serey lãnh đạo lên kế hoạch cho vụ tấn công. Cảnh sát Campuchia bắt được một số kẻ tình nghi và truy nã Serey.
Phnom Penh Post cũng cho hay Serey đã bị bắt ở Thái Lan vì lưu trú quá hạn. Dẫn phát biểu của ông Khieu Sopheak, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campchia, tờ báo cho biết Phnom Penh "đang cân nhắc yêu cầu dẫn độ Serey về nước".
Serey, sống lưu vong ở Đan Mạch, từng bị tuyên án 9 năm tù vắng mặt hồi năm 2016 vì âm mưu tổ chức 1 cuộc tấn công khác. Ông Serey phủ nhận các cáo buộc từ phía Campuchia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.